Thế giới

Ukraine: Lính đánh thuê tham chiến miền Đông để kiếm quyền công dân

01/11/2014, 13:09

Hôm qua (31/10), Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - ông Arsen Avakov thừa nhận sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài vào các hoạt động quân trong tiểu đoàn quân tình nguyện ở miền Đông Ukraine.

 

 

Một số linh đánh thuê nước ngoài tham chiến ở miền Đông để kiếm quyền công dân Ukraine
Một số linh đánh thuê nước ngoài tham chiến ở miền Đông để kiếm quyền công dân Ukraine

Ông Avakov nói: “Một số ở trong tiểu đoàn Donbass và các tiểu đoàn khác - những người đang giúp đỡ bảo vệ đất nước chúng tôi. Một số trong họ đang tìm kiếm để có được quyền công dân Ukraine và Tổng thống Petro Poroshenko có khả năng chấp thuận những yêu cầu của họ”.

Hồi tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu Thuỵ Điển, Phần Lan, các nước Baltic và Pháp tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng sự tham gia của lính đánh thuê từ các nước này vào chiến sự ở miền Đông Ukraine.

Các số liệu do Liên hợp quốc công bố ngày 31/10 cho biết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã khiến 4.035 người thiệt mạng trong hơn 6 tháng giao tranh, trong đó đã có tới 300 người thiệt mạng trong 10 ngày qua; trong đó có cả các nạn nhân của máy bay xấu số MH17 bị bắn hạ ở khu vực miền Đông.

Q.M (theo Itar-tass, AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.