Thế giới

Ukraine mở rộng trừng phạt 250 cá nhân, 46 tổ chức Nga

01/09/2016, 06:05
image

Nội các Ukraine đã quyết định mở rộng trừng phạt đối 250 cá nhân, 46 tổ chức Nga.

ukrain-truy-na-bo-truong-quoc-phong-nga-0644

Ukraine từng truy nã Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu.

Interfax ngày 31/8 dẫn lời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Stepan Kubiv cho biết nội các Ukraine đã quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt chống 388 cá nhân và 105 pháp nhân của Nga.

Theo đó, danh sách này cũng đã bổ sung 250 cá nhân và 46 thực thể pháp lý mới.

"Chúng tôi nhất trí mở rộng lệnh trừng phạt đối với 250 cá nhân và 46 thực thể pháp lý mới của Nga, mở rộng danh sách trừng phạt tới 388 cá nhân và 105 pháp nhân của Nga", ông Stepan Kubiv cho biết sau phiên họp với nội các Ukraine.

>>>Xem thêm video:

Từ năm 2015, Ukraine áp dụng các biện pháp hạn chế đối với các cá nhân và pháp nhân Nga như cấm nhập cảnh đến bắt giữ tài sản. Các biện pháp này được áp dụng trong thời gian một năm.

Tháng 1/2016, Nga áp đặt lệnh cấm vận thực phẩm đối với Ukraine, để đáp lại, Kiev cũng cấm nhập khẩu vào lãnh thổ của họ một số mặt hàng của Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.