Hồ sơ tài liệu

Ukraine: NATO họp khẩn cấp, Mỹ tố Nga chỉ đạo phản công

29/08/2014, 14:51

Hôm nay, các quan chức NATO có một cuộc họp khẩn thảo luận về khủng hoảng miền Đông Ukraine trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Nga tham gia trực tiếp.

Hôm nay, các quan chức NATO có một cuộc họp khẩn thảo luận về khủng hoảng miền Đông Ukraine trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Nga tham gia trực tiếp.

Chiếc xe tăng này bị phá huỷ trong cuộc chiến khốc liệt tại Savur-Mohyla, phía đông Donetsk
Chiếc xe tăng này bị phá huỷ trong cuộc chiến khốc liệt tại Savur-Mohyla, phía đông Donetsk

Trước đó, ngày 28/8, NATO đã công bố một số hình ảnh vệ tinh được cho rằng hơn 1.000 binh sĩ Nga hoạt động trong lãnh thổ Ukraine. Phía Nga đã bác bỏ điều này.

Giao tranh ác liệt đang tiếp diễn gần cảng biển chiến lược Maripol trên biển Azov. Lực lượng ly khai đang cố chiếm quyền kiểm soát thành phố từ tay quân chính phủ.

Các lãnh đạo quân sự Donetsk cho biết các cuộc tấn công của họ đã gây tổn thất lớn cho quân chính phủ. Các xe tăng của lực lượng lý khai đã tiến vào ngoại ô thành phố Novoazovsk nhằm tăng cường tuyến phòng thủ trước khả năng quân chính phủ phản công. Novoazovsk là trung tâm khu vực phía Nam tỉnh Donetsk, nằm bên bờ biển Azov với số dân 11.000 người.

Theo lực lượng đòi liên bang hóa, trong các cuộc giao tranh tại Starobeshevo ít nhất 130 binh sĩ chính phủ và lực lượng cận vệ quốc gia Ukraine đã đầu hàng, 19 binh sĩ thiệt mạng, hơn 40 binh sĩ bị thương, nhiều vũ khí bị thu giữ hoặc phá hủy. Tại Avdeevka và Yasinovataya, 25 binh sĩ chính phủ bị thương vong, nhiều vũ khí bị phá hủy. Tại làng Kuteinikovo, 94 binh sĩ Ukraine đầu hàng. Binh sĩ Ukraine trong khu vực bị bao vây tại Amvrosievka đang thiếu đạn dược và lương thực. Trước đó, lực lượng ly khai đã bắt 65 lính biên phòng Ukraine tại khu vực làng Ulyanovsk thuộc tỉnh Donetsk, 24 quân nhân gần điểm dân cư Petrovskoe.

Trước diễn biến phe ly khai chuyển sang thế tấn công, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng cáo buộc Nga đang chỉ đạo cuộc phản công này.

Q.M (theo AP, Reuters)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.