Hồ sơ tài liệu

Ukraine: Nhà báo Nga mất tích đã chết ở miền Đông

03/09/2014, 14:58

Phóng viên ảnh người Nga của hãng tin Ria Novosti - Andrey Stenin, 33 tuổi, mất tích hồi tháng trước ở miền đông Ukraine được xác nhận là đã chết.

Phóng viên ảnh người Nga của hãng tin Ria Novosti  - Andrey Stenin, 33 tuổi, mất tích hồi tháng trước ở miền Đông được xác nhận là đã chết.

Andreï Stenin từng làm việc cho các hãng thông tấn của Nga và các hãng thông tấn quốc tế hàng đầu như AP, Reuters, AFP, Rossiya Segodnya (RIA Novosti) và ITAR-TASS, đã tác nghiệp trong vùng diễn ra xung đột ở khu vực miền đông Ukraine trước khi bị mất mọi liên lạc kể từ ngày 5/8.

Phóng viên Andrey Stenin được xác nhận đã tử nạn
Phóng viên Andrey Stenin được xác nhận đã tử nạn

Giám đốc Ria Novosti - Dmitriy Kisilev cho biết: Chiếc xe chở Stenin đã bị bắn và bốc cháy trên đường cao tốc gần Donetsk. Trên chiếc xe này còn có cả những dân thường đang trên đường tị nạn.

Ông Vladimir Markin của Ủy ban điều tra của Nga xác nhận, chiếc xe bị trúng đạn trong một cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai. Thời điểm trúng đạn, chiếc xe được 6 thành viên lực lượng tự vệ bảo vệ.

Giới chức Moscow đã yêu cầu Kiev thực hiện một cuộc điều tra công bằng và toàn diện.

Q.M (Theo RT)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.