Hồ sơ tài liệu

Ukraine: Phe ly khai thả binh sĩ Chính phủ đang bị bao vây

30/08/2014, 15:49

28 binh sỹ quân Chính phủ đầu tiên đã rời khỏi miền Đông sau khi phe ly khai mở một hành lang nhân đạo cho họ rút theo lời kêu gọi của Tổng thống Nga Putin.

28 binh sỹ quân Chính phủ đầu tiên đã rời khỏi miền Đông sau khi phe ly khai mở một hành lang nhân đạo cho họ rút theo lời kêu gọi của Tổng thống Nga Putin.

img

Vài giờ trước đó, chỉ huy tiểu đoàn Donbasss - Semen Semchenko cho biết Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và đại diện phe ly khai đã đạt được một thoả thuận về việc thiết lập một hành lang an toàn để cho các binh sĩ đang bị bao vây rút lui. Trước đó, đại diện lực lượng ly khai tuyên bố, những binh sĩ rút lui phải để lại vũ khí, thiết giáp và đạn dược.

Ông Alexander Zakharchenko - Thủ tướng nước Cộng hòa Donetsk tự xưng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ mở hành lang nhân đạo cho các đơn vị quân đội Ukraine rút đi với điều kiện họ giao nộp lại đạn dược và vũ khí hạng nặng để tránh việc họ sẽ tiếp tục sử dụng những vũ khí này chống lại chúng tôi”.

Hiện phe ly khai đang ráo riết lên kế hoạch cho các cuộc chiến tiếp theo với quân chính phủ đang tiến về Donetsk và Luhansk.

Q.M (Theo RT, AP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.