Hồ sơ tài liệu

Ukraine sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga?

08/11/2017, 10:32

Luật mới sẽ có hiệu lực sau khi có sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko.

Tổng thống Ucraine Poroshenko

Tổng thống Ucraine Poroshenko (ảnh tư liệu)

Theo truyền thông Nga, Nghị sĩ Verhovnaya Rada của đảng BPP - ông Ivan Vinnik đã đề xuất sửa đổi luật về tái hòa nhập Donbass, đồng nghĩa với việc sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức giữa Ukraine và Nga.

Nguồn tin được báo Kommersant trích dẫn cho hay, đa số nghị sĩ sẽ ủng hộ luật pháp này khi nó được công bố vào ngày 16/11 tới đây.

Luật sẽ có hiệu lực sau khi có sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko. Sau đó, các cơ quan ngoại giao Nga ở Ukraine và Ukraina ở Nga sẽ bị đóng cửa.

Báo Komersant nói rằng nếu luật pháp này sẽ được thông qua, thì Belarus hoặc Thụy Sĩ sẽ đại diện lợi ích của Ukraine ở Nga.

Nguồn tin của Kommersant nhấn mạnh rằng việc cắt đứt quan hệ Ngoại giao với Nga không theo kế hoạch của Tổng thống Poroshenko.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.