Thời sự Quốc tế

Ukraine thông qua lệnh cấm sách và âm nhạc Nga

20/06/2022, 07:33

Ngày 19/6, Quốc hội Ukraine thông qua dự luật cấm phát nhạc Nga trên các phương tiện truyền thông và nơi công cộng.

Hãng thông tấn Ukraine cho biết, dự luật trên đã nhận được 303 phiếu ủng hộ.

Theo quy định của luật mới, các đài phát thanh và truyền hình Ukraine phải tăng thời lượng phát sóng âm nhạc Ukraine từ 35% lên 40%.

Lệnh cấm được áp dụng đối với các nghệ sĩ có quốc tịch Nga, song miễn trừ cho những nghệ sĩ đã lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Danh sách các nghệ sĩ thuộc diện miễn trừ sẽ do Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cung cấp.

img

Quốc hội Ukraine cấm nhạc và sách Nga. Ảnh - AP

Các phương tiện truyền thông vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt tiền tương đương 10% phí cấp giấy phép hoạt động.

Thông báo giải thích dự luật cho biết, Chính phủ Ukraine cho rằng âm nhạc của Nga có thể ảnh hưởng tới tâm lý ly khai của người dân, khiến họ dễ chấp nhận bản sắc Nga hơn và mục tiêu là làm suy yếu đất nước Ukraine.

Quốc hội Ukraine cũng bỏ phiếu thông qua lệnh cấm nhập khẩu, phân phối sách và các sản phẩm in ấn từ Nga, Belarus và các khu vực ly khai tại Ukraine.

Hãng tin DPA cho biết sách của Nga đã bị kiểm duyệt ở Ukraine từ năm 2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.