Quân sự

Ukraine thử đạn chống tăng mua của Séc, kết quả đều “bách phát bách trúng”

03/05/2021, 10:45

Bộ Quốc phòng Ukraine bị cáo buộc đã mua đạn dược chất lượng trung bình với “giá cao cắt cổ”.

img

Lực lượng pháo binh của Lục quân Ukraine - ảnh tư liệu.

Lực lượng pháo binh của Ukraine lần đầu tiên thử nghiệm loại đạn của Séc cho pháo chống tăng Rapier tại khu huấn luyện Rivne.

Lần đầu tiên, các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine đã thử nghiệm đạn chống tăng mua từ Cộng hòa Séc cho pháo mặt đất MT-12 "Rapier", dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Ukraine, thử nghiệm hỏa lực được tiến hành tại khu huấn luyện Rivne.

Được biết, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 30 của Lục quân Ukraine đã tham gia vào các cuộc thử nghiệm.

Trong quá trình kiểm tra, quân đội đã đánh giá trực quan tình trạng của đạn dược mua của Cộng hòa Séc. Ghi nhận có tổng cộng 16 quả đạn được bắn ra và mỗi quả đều trúng mục tiêu.

img

Pháo MT-12 Rapier - ảnh tư liệu minh họa.

Bộ Quốc phòng Ukraine trước đó đã thông báo về sự thiếu hụt trầm trọng đạn 100 mm cho pháo chống tăng Rapier.

Sau đó, công ty Czech Defense Systems của Séc đã chào hàng và cung cấp các loại đạn đã được sửa chữa cho nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tại Quốc hội đơn viện của Ukraine (Verkhovna Rada), thương vụ này bị chỉ trích, cáo buộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã mua đạn dược chất lượng trung bình với “giá cao cắt cổ”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.