Quân sự

Ukraine thử đạn pháo 155 mm có sức công phá cực mạnh

23/07/2021, 09:48

Vỏ của đạn pháo Bogdana được làm bằng thép của Ukraine, chứa chất nổ do Nhà máy hóa chất Pavlohrad sản xuất.

Công ty tư nhân "Rubin-2017" đặt tại Ukraine đang tiến hành các thử nghiệm ngoài thực địa với loại đạn 155 mm nội địa cho pháo tự hành 2S22 Bogdan (ACS).

Tuần trước, cùng với các chuyên gia của Nhà máy Hóa chất Pavlograd, một loại đạn phân mảnh có khả năng công phá cao đã được thử nghiệm thành công.

img

Pháo tự hành 2S22 Bogdan.

Điều này đã được thông báo bởi dịch vụ báo chí của Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NAUDI), mà Rubin-2017 là một thành viên.

Vỏ của đạn pháo Bogdana được làm bằng thép của Ukraine, chứa chất nổ do Nhà máy hóa chất Pavlohrad sản xuất và không chứa bất kỳ thành phần nhập khẩu nào.

Người ta cho rằng việc sản xuất hàng loạt sẽ cho phép Ukraine từ bỏ việc nhập khẩu các loại đạn này, chi phí cho mỗi quả đạn dao động từ 1,5-2 nghìn USD.

img

Đạn 155 mm nội địa cho pháo tự hành Bogdana đang được thử nghiệm ở Ukraine.

Một doanh nghiệp Ukraine khác, Công ty Cổ phần Nhà nước (SAHK) Artem, cũng đang chuẩn bị sản xuất đạn pháo 155 mm.

Tháng 2 vừa qua, xí nghiệp bắt đầu chế tạo thử nghiệm lô, tháng 6 bắt đầu cho bắn thử.

img

Hố đất sau màn công phá của một quả đạn 150mm.

SJSC Artem đã đạt được một số thành công trong việc sản xuất các sản phẩm quân sự.

Năm 2018, việc sản xuất đạn 152 mm, tương tự đạn OF-29 của Liên Xô cũng được tiến hành trong nhà máy này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.