Thế giới

Ukraine tố cầu Crimea của Nga gây thất thu 19 triệu USD/năm

19/05/2018, 15:08

Ngay sau khi Nga tổ chức lễ thông cầu nối bán đảo Crimea hoành tráng, thu hút sự quan tâm của quốc tế...

23

Phần cầu Crimea dành cho ô tôđã được mở cửa cho các phương tiện

Ngay sau khi Nga tổ chức lễ thông cầu nối bán đảo Crimea hoành tráng, thu hút sự quan tâm của quốc tế, Bộ trưởng Bộ Hạ tầng Ukraine Vladimir Omelyan lập tức có phản ứng chỉ trích cây cầu này đẩy Kiev vào tình trạng thất thu tài chính và bắt Nga phải bù đắp số tiền đó, theo hãng tin RT ngày 17/5.

Bộ trưởng Hạ tầng Ukraine Vladimir Omelyan nói: “Chúng tôi ước tính sơ bộ, thất thu hàng năm khoảng 500 nghìn hryvnia (tương đương 19 triệu USD) vì cầu bắc qua eo biển Kerch nối Nga với Crimea làm giảm thương mại vào 2 cảng tại biển Azov”.

Ông Omelyan cũng nhấn mạnh, thất thu trực tiếp ảnh hưởng tới ngân sách Ukraine có thể lên tới hàng tỉ hryvnia.

Kế hoạch xây dựng cầu Crimea để kết nối đất liền Nga với bán đảo bắt đầu sau khi Crimea ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập với Nga vào mùa xuân năm 2014.

Đầu tuần này, phần đường dành cho ô tô đã được thông còn phần đường sắt dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Với chiều dài 19km, cầu Crimea là cây cầu dài nhất châu Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.