Thế giới

Ukraine tổ chức bầu cử sớm

26/10/2014, 17:31

Tổng cộng có hơn 32.000 điểm bỏ phiếu đang mở ở trong nước và một 112 trạm được mở cho công dân Ukraine ở 72 quốc gia.

Ảnh: Itar-tass
Ảnh: Itar-tass

Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 34.670.184 người, trong đó 516.136 người thực hiện bỏ phiếu ở nước ngoài.

Tổng cộng có hơn 32.000 điểm bỏ phiếu đang mở ở trong nước và một 112 trạm được mở cho công dân Ukraine ở 72 quốc gia.

Số điểm bỏ phiếu lớn nhất bên ngoài Ukraine là ở Nga - 6, ở Đức - 5, tại Ý, Ba Lan và Hoa Kỳ - 4. Ở Nga, công dân Ukraine có thể bỏ phiếu ở Moscow, Rostov-on-Don, St. Petersburg, Nizhny Novgorod và Novosibirsk.

Theo luật, 50% số đại biểu được bầu theo danh sách 3.114 ứng cử viên từ 29 đảng đang chạy đua cho vào 255 vị trí.

Do cuộc bầu cử không được tổ chức tại 10 huyện của Crimea, 2 huyện bầu cử của Sevastopol và 15 huyện trong Donbas nên Quốc hội sau khi được bầu sẽ bao gồm 423 đại biểu.

C.S (Theo Itar-tass)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.