Thời sự Quốc tế

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán về sự trở lại của Bán đảo Crimea

25/10/2019, 11:27

Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán về Crimea.

img
Bán đảo Crimea.

Ukraine sẵn sàng đàm phán về sự trở lại của Crimea. Tuyên bố tương ứng được công bố trên trang web của Bộ ngoại giao, theo phán ánh của truyền thông Nga.

Theo đó, Kiev sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Norman và cho cuộc đàm phán trong bất kỳ hình thức nào mà sẽ giúp Ukraine trở lại Crimea.

"Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, Ukraine là một quốc gia ven biển ở Biển Đen, Biển Azov và Eo biển Kerch, ở vùng biển giáp với Crimea", - bản tuyên bố cho biết.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố rằng tất cả các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề chủ quyền Crimea đã khép lại.

Crimea trở thành khu vực của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3 năm 2014, trong đó 96,77% cử tri ở Crimea và 95,6% cư dân Sevastopol ủng hộ việc gia nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.