Thế giới

Ukraine: Yêu cầu điều tra vụ pháo kích khiến học sinh thiệt mạng

07/11/2014, 10:37

Hôm qua (6/11), Người đứng đầu của nước CHND Donetsk tự xưng, Alexander Zakharchenko tuyên bố 7 ngày quốc tang kể từ hôm qua dành cho hai học sinh thiệt mạng.

Hơn 100 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine
Hơn 100 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine

Trước đó, chiều 05/11, đạn pháo rơi trúng sân trường phổ thông số 63 ở Donetsk đã làm hai học sinh thiệt mạng và bốn người bị thương.

Tính đến thời điểm này, hơn 100 trẻ em ở miền Đông đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Tổ chức Ân xá quốc tế yêu cầu các vụ pháo kích trường học cần phải được điều tra “ngay lập tức, đầy đủ và khách quan.

Một học sinh đang điều trị sau vụ pháo kích trường học
Một học sinh đang điều trị sau vụ pháo kích trường học

Đồng thời, một hội nghị của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) sẽ được tổ chức từ 11-13/11 bàn về việc bảo vệ trẻ em tránh khỏi các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, ông Pavel Astakhov - đại diện của Nga về quyền trẻ em đã gọi những hành động của chính quyền Kiev ở đông Ukraine là vô nhân đạo, sau vụ việc sân chơi thể thao một trường phổ thông học ở Donetsk trúng pháo khiến hai học sinh thiệt mạng.

Q.M (theo Itar-tass)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.