Quản lý

Cảnh ùn tắc và lộn xộn ở hai tuyến đường Hà Nội muốn thí điểm cấm xe máy

12/03/2019, 11:15

Hai tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi dù có tuyến BRT và xe buýt dày đặc nhưng liên tục xảy ra ùn tắc và lộn xộn vào giờ cao điểm...

img
Đường Lê Văn Lương thường xuyên rơi vào cảnh tê liệt do ùn tắc nghiêm trọng

Sáng nay (12/3), ghi nhận của PV Báo Giao thông tại hai tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi (hai tuyến đường TP Hà Nội đang nghiên cứu để thí điểm cấm xe máy) tình trạng ùn tắc luôn thường trực, các phương tiện lưu thông rất lộn xộn không theo trật tự nào.

Cụ thể, tuyến đường Lê Văn Lương, dù tuyến buýt nhanh BRT hoạt được hơn 2 năm song tuyến đường Tố Hữu - Lê Văn Lương có mật độ phương tiện tham gia giao thông cá nhân rất lớn, trong khi mặt đường dành cho các phương tiện hẹp khiến cho tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng. Các phương tiện di chuyển gặp rất nhiều khó khăn, ô tô, xe máy đi hỗn hợp trên làn đường hẹp. Để thoát cảnh ùn tắc, các phương tiện như xe máy phải leo lên vỉa hè, hàng loạt phương tiện lấn vào làn BRT...tạo ra cảnh tượng hỗn độn.

Tương tự, trên tuyến đường Trần Phú - Nguyễn Trãi dù được kết nối với hơn 40 tuyến xe buýt, được trang bị nhiều cầu bộ hành, có hầm chui, tuyến đường được thiết kế đến 6 làn xe song tình trạng ùn tắc cũng xảy ra nghiêm trọng. Nhiều phương tiện phải đi lên vỉa hè, nhưng cũng không thoát được ùn tắc.

img
Ngay gần nhà chờ Trung Văn, tuyến buýt nhanh BRT bị tắc trên chính làn đường của mình do lưu lượng xe máy, ô tô quá đông
img
Đường ùn tắc hàng loạt phương tiện lao lên vỉa hè
img
Nhìn cảnh này, nhiều người không nhận ra đâu là đường, đâu là vỉa hè
img
Trong khi đó, dù vào giờ cao điểm hành khách trên tuyến buýt nhanh cũng không quá đông, trái hẳn với lưu lượng xe cá nhân
img
Giao thông hỗn loạn do đường quá tải
img
Đường Nguyễn Trãi luôn ken kín phương tiện dù có tới 6 làn xe
img
Các phương tiện di chuyển khá khó khăn, nhiều người băn khoăn không biết khi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động có thu hút được hành khách
img
Đường Nguyễn Trãi thường xuyên ùn tắc kéo dài từ cổng trường Học viện An ninh đến hầm chui Thanh Xuân
img
Xe buýt trên đường Nguyễn Trãi được bố trí dày đặc, song chưa thực sự thu hút người dân
img
Trao đổi với Báo Giao thông, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, đang nghiên cứu và dự kiến thí điểm cấm xe máy tại các tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi - Hà Đông sau khi đưa tuyến đường sắt 2A (Cát Linh - Hà Đông) đi vào hoạt động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.