Xã hội

Ùn tắc tại chốt phòng dịch giáp Gia Lai, lãnh đạo Bình Định chỉ đạo nóng

02/02/2021, 23:04

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã trực tiếp đi hiện trường chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19 tại Chốt kiểm soát y tế ở QL19.

img

Lực lượng chức năng phải điều tiết giao thông bởi lưu lượng phương tiện từ Gia Lai về Bình Định tại chốt khai báo y tế trên đèo An Khê tăng cao gây nên cảnh ùn tắc

Chiều 2/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã trực tiếp đi hiện trường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng hàng không Phù Cát và đặc biệt là Chốt kiểm soát y tế ở tuyến QL19 từ Bình Định đi Gia Lai trên đèo An Khê.

Tại đây, ông Nguyễn Phi Long chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Bình Định cần phối hợp với lực lượng công an, cùng với ngành y tế cần phối hợp, làm việc chặt chẽ với các nhà xe để đảm bảo việc khai báo y tế được thực hiện đầy đủ khi hành khách lên xe di chuyển về Bình Định.

Đặc biệt, ông Long nhấn mạnh, có thể trong thời gian tới nếu dịch còn phức tạp, Bình Định sẽ cấm vận chuyển hành khách từ các vùng dịch vào tỉnh.

“Nếu tình hình dịch ở Gia Lai, Tây Nguyên trong những ngày tới còn phức tạp thì khả năng cần phải tính đến phương án cấm vận chuyển hành khách ở các vùng dịch vào tỉnh”, ông Long nói.

Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Bình Định, hiện nay, đang xảy ra tình trạng giao thông ùn tắc tại Chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 ở QL19 (đoạn thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) do các lái xe, chủ phương tiện chưa làm các thủ tục khai báo y tế cho hành khách đi xe theo quy định.

Qua đó, Sở GTVT Bình Định đề nghị Sở GTVT tỉnh Gia Lai cần chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe yêu cầu hành khách trước khi lên phương tiện phải thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc và các biện pháp y tế khác nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện qua các chốt kiểm soát dịch, giải quyết tình trạng giao thông ùn tắc.

Ông Trần Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở GTVT Bình Định nhấn mạnh, cần kiên quyết không vận chuyển nếu hành khách không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; bến xe cũng kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không thực hiện các biện pháp phòng dịch…

img

Chốt khai báo y tế trên QL19 giáp ranh hai tỉnh Bình Định và Gia Lai

Chiều cùng ngày (2/2), UBND tỉnh Bình Định cũng đã chỉ đạo UBND huyện Vân Canh (địa phương giáp với Gia Lai) thiết lập lại Chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại QL19C.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu cách ly tập trung lên 21 ngày đối với người đến, ở, về từ ổ dịch chưa qua 14 ngày tại các tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh và huyện Ia Pa, huyện Krông Pa, thị xã Ayun Pa (Gia Lai), quận Nam Từ Liêm (Hà Nội)…

Theo Sở Y tế Bình Định, tính đến 16h cùng ngày (2/2), toàn tỉnh Bình Định vẫn chưa có trường hợp nào mắc Covid-19. Trong đó, có 33 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly tại bệnh viện, 217 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung, 507 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú; hiện Bình Định có 34 mẫu phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 đang chờ kết quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.