Vận tải

Ùn ùn đổ ra bến xe, đường "cửa ngõ" Thủ đô đông nghịt ngày đầu nghỉ lễ 30/4

30/04/2021, 09:37

Hôm nay (30/4), ngày đầu của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, từ sáng sớm các bến xe, đường "cửa ngõ" Hà Nội đã đông nghịt người và phương tiện...

img

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại các bến xe lớn như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... từ hơn 6 giờ sáng, nhân viên của các bến xe đã căng mình phục vụ do lượng khách đến đông nghịt. Trong ảnh, khi lượng khách trên xe đủ số ghế theo quy định, để phòng dịch nhà xe đã lập tức đóng cửa, không tiếp nhận thêm khách.

img

Mặc dù đông khách, song nhân viên bến xe vẫn triển khai các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, đo nhiệt độ cho tất cả hành khách theo quy định. Ảnh chụp tại BX. Giáp Bát.

img

Tại khu vực ngồi chờ, hành khách ngồi dãn cách theo quy định.

img

Tuy nhiên, bên trong khu vực chờ xe khách, do lượng khách ùn ùn kéo tới cùng một thời điểm khiến khoảng cách không còn an toàn để phòng chống dịch. Đáng nói, nhiều người vẫn quên đeo khẩu trang cho con nhỏ.

img

Hành khách mang vác những đống đồ đạc khá lỉnh kỉnh

img

Các nhà xe phải vận chuyển khá nhiều đồ đạc người dân mang theo

img

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, từ 6 giờ sáng lượng khách đã ùn ùn tới bến. Sáng nay, lượng khách tới bến so với ngày thường tăng gấp 1,5 - 2 lần, đông nhất là các tuyến cự ly ngắn đi các tỉnh: Việt Trì, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang…"Bến xe huy động 100% cán bộ, nhân viên căng mình phục vụ tốt nhất công tác phòng chống dịch Covid-19, nhu cầu của hành khách", ông Sơn nói.

img

Bên ngoài tại các tuyến đường gần khu vực bến xe như: Phạm Hùng, nút giao Pháp Vân, đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng... xảy ra ùn tắc cục bộ.

img

Lợi dụng lưu lượng tham gia giao thông quá tải, một số nhà xe vẫn tranh thủ vợt khách trên đường.

img

Đường Giải Phóng - Pháp Vân ùn tắc nghiêm trọng ngay từ đầu giờ sáng do lượng người dân di chuyển bằng xe cá nhân về quê quá đông.

img

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, do đó lưu lượng người từ Hà Nội đổ về quê, đi du lịch... sẽ tăng cao. Ngoài ra, trên địa bàn quản lý có 2 bến xe lớn là Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, có lưu lượng phương tiện ra vào lớn. Để đảm bảo ATGT, chống ùn tắc kéo dài đơn vị đã huy động 100% quân số, bố trí các vị trí chốt trực xung yếu, trọng điểm như: Nút giao thông Kim Đồng - Giải Phóng; Giải Phóng - Pháp Vân; Pháp Vân - Ngọc Hồi đi QL1B và QL1A... Đồng thời, bố trí lực lượng tuần tra lưu động, xử lý triệt để các vi phạm như ô tô đỗ, dừng không đúng nơi qui định, xe khách đón trả khách vi phạm trên đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.