Xã hội

Ùn ùn đổ về Quảng Ninh nghỉ lễ, du khách ken kín từ trên bờ xuống dưới biển

01/05/2022, 15:23

Hai ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Quảng Ninh đã thu hút lượng khách du lịch “khủng” đến các địa điểm du lịch trên địa bàn.

Do tổ chức được nhiều sự kiện đặc sắc, hấp dẫn, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khách du lịch đã ùn ùn đổ về Quảng Ninh.

Do tổ chức được nhiều sự kiện đặc sắc, hấp dẫn, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khách du lịch đã ùn ùn đổ về Quảng Ninh.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, chiều 30/4 và sáng 1/5, các bãi tắm trên địa bàn TP Hạ Long đã “thất thủ” do lượng khách đến tắm quá đông.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, chiều 30/4 và sáng 1/5, các bãi tắm trên địa bàn TP Hạ Long đã “thất thủ” do lượng khách đến tắm quá đông.

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong ngày 30/4 ước đạt gần 100.000 lượt khách. Ảnh: Phố đi bộ ở TP Móng Cái ken kín người trong tối 30/4.

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong ngày 30/4 ước đạt gần 100.000 lượt khách. Ảnh: Phố đi bộ ở TP Móng Cái ken kín người trong tối 30/4.

Đông nghịt du khách chờ lên tàu thăm vịnh Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ

Đông nghịt du khách chờ lên tàu thăm vịnh Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ

Chỉ trong ngày 30/4, khách thăm vịnh Hạ Long đạt 24.383 lượt; Bảo tàng tỉnh đạt trên 4.000 lượt; Yên Tử trên 3.500 lượt; chùa Ba Vàng 10.000 lượt; đền Cửa Ông: 1.487 lượt; khu vui chơi Sun World Halong Complex đạt trên 20.000 lượt…

Chỉ trong ngày 30/4, khách thăm vịnh Hạ Long đạt 24.383 lượt; Bảo tàng tỉnh đạt trên 4.000 lượt; Yên Tử trên 3.500 lượt; chùa Ba Vàng 10.000 lượt; đền Cửa Ông: 1.487 lượt; khu vui chơi Sun World Halong Complex đạt trên 20.000 lượt…

Đã lâu lắm rồi tuyến đường bao biển Hạ Long mới đông người, phương tiện trở nên ùn ứ như dịp này.

Đã lâu lắm rồi tuyến đường bao biển Hạ Long mới đông người, phương tiện trở nên ùn ứ như dịp này.

Hệ thống nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú ở TP Hạ Long sau thời gian dài tạm nghỉ vì dịch Covid-19, nay khách vào ra nườm nượp.

Hệ thống nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú ở TP Hạ Long sau thời gian dài tạm nghỉ vì dịch Covid-19, nay khách vào ra nườm nượp.

Anh Tuấn, chủ một nhà hàng ăn, uống ở ven đường bao biển Hạ Long nhận xét: Tôi kinh doanh ở đây từ gần chục năm nay, nhưng dịp này là đông khách nhất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không tăng giá “đột biến” mà tuân thủ các quy định về niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Anh Tuấn, chủ một nhà hàng ăn, uống ở ven đường bao biển Hạ Long nhận xét: Tôi kinh doanh ở đây từ gần chục năm nay, nhưng dịp này là đông khách nhất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không tăng giá “đột biến” mà tuân thủ các quy định về niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Bảo tàng, Thư viện Quảng Ninh- một trong những địa điểm hút khách dịp nghỉ lễ năm nay

Bảo tàng, Thư viện Quảng Ninh- một trong những địa điểm hút khách dịp nghỉ lễ năm nay

Các tàu du lịch đưa khách thăm quan vịnh Hạ Long đêm hoạt động hết công suất ngày nghỉ lễ

Các tàu du lịch đưa khách thăm quan vịnh Hạ Long đêm hoạt động hết công suất ngày nghỉ lễ

Một lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Với nhiều địa điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn, sau thời gian dài phải tạm dừng do dịch Covid-19, năm nay, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp phát triển du lịch trong trạng thái an toàn mới.

Một lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Với nhiều địa điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn, sau thời gian dài phải tạm dừng do dịch Covid-19, năm nay, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp phát triển du lịch trong trạng thái an toàn mới.

Để kéo dài thời gian lưu trú, tỉnh đã tính đến các phương án mở rộng không gian du lịch, phát triển các “vệ tinh” du lịch xung quanh trung tâm TP Hạ Long như: Uông Bí, Cẩm Phả, Bình Liêu… thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh… Ảnh: Lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng không để xảy ra ách tắc giao thông trên tuyến đường bao biển Hạ Long.

Để kéo dài thời gian lưu trú, tỉnh đã tính đến các phương án mở rộng không gian du lịch, phát triển các “vệ tinh” du lịch xung quanh trung tâm TP Hạ Long như: Uông Bí, Cẩm Phả, Bình Liêu… thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh… Ảnh: Lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng không để xảy ra ách tắc giao thông trên tuyến đường bao biển Hạ Long.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.