Thời sự

Ùn ùn nhập viện vì thời tiết nồm, mưa ẩm

13/03/2015, 07:28

Hầu hết các dạng bệnh mãn tính, bệnh liên quan đến đường hô hấp đều dễ trở nặng trong điều kiện thời tiết này.

Giữ ấm cho trẻ khi ra ngoài đường khi thời tiết mư
Giữ ấm cho trẻ khi ra ngoài đường khi thời tiết mưa lạnh

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Trường, Trung tâm Dị ứng, miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), thời tiết Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc đổ nồm, mưa phùn liên miên trong những ngày qua khiến nhiều người đổ bệnh phải nhập viện. Hiện, các phòng điều trị của Trung tâm đều phải ghép 3-4 bệnh nhân một giường; các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực của bệnh viện đều kín giường vì bệnh nhân đông. 

“Hầu hết các dạng bệnh mãn tính, bệnh liên quan đến đường hô hấp đều dễ trở nặng trong điều kiện thời tiết này, nhất là hen, viêm mũi dị ứng... nếu bệnh nhân lơ là không kiểm soát bệnh tốt”, bác sĩ Trường cho biết. 

Theo các bác sĩ, trong điều kiện thời tiết nồm ẩm, để phòng chống bệnh, các gia đình nên giữ vệ sinh môi trường sống, sử dụng điều hòa nhiệt độ, máy hút ẩm, không phơi quần áo ướt trong nhà; Vệ sinh thân thể và đồ dùng cá nhân; Những người có bệnh mãn tính cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ... 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.