Vận tải

Ùn ùn trở lại sau nghỉ lễ, nhiều tuyến đường "cửa ngõ" Thủ đô tê liệt

01/05/2019, 17:55

Nhiều tuyến đường, nút giao "cửa ngõ" Thủ đô Hà Nội liên tục ùn tắc trước lượng phương tiện gia tăng đột ngột…

img
Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (giao với QL1A) ùn tắc ngay từ 15h00, các phương tiện mất hàng chục phút mới di chuyển qua được khu vực này.

Chiều nay (1/5) - ngày nghỉ lễ cuối cùng dịp 30/4 - 1/5, ghi nhận của PV Báo Giao thông, nhiều tuyến đường, nút giao "cửa ngõ" Thủ đô rơi vào tình trạng quá tải, thậm chí tê liệt.

Trong đó, các nút giao phía Nam thành phố như: Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng - Pháp Vân ùn ứ ngay từ đầu giờ chiều bởi hàng nghìn xe máy, ô tô chủ yếu từ các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Thái Bình đi lên. Phương tiện chen chúc, dậm chân tại chỗ trong nhiều phút. Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (giao với QL1A) ùn tắc kéo dài ngay từ 15h00, các phương tiện mất hàng chục phút mới di chuyển qua được khu vực này.

Tại khu vực trước cổng BX. Giáp Bát dù đã được bố trí lực lượng chức năng chốt trực, song cũng không tránh khỏi cảnh xáo trộn bởi đội ngũ xe ôm, taxi liên tục chen chân “vợt khách”. Phía trong bến xe, ai cũng “tay xách nách mang” và tỏ rõ sự mệt mỏi sau chuyến hành trình dài trên xe.

Trong khi đó, tại BX. Nước Ngầm, lượng khách lại chỉ ở mức rải rác, không tăng đột biến. Lý giải về tình trạng này, theo ông Trịnh Hoài Nam, Trưởng ban kiểm soát BX. Nước Ngầm, do bến có nhiều chuyến ở tỉnh xa như: Nghệ An, Hà Tĩnh, các xe chủ yếu lên buổi tối nên sau những dịp lễ, hầu như bến không bị “vỡ trận”.

Cũng theo ông Nam, trong đợt lễ vừa qua, BX.Nước Ngầm tăng cường 72 lượt xe. Trong đó, có 7 đơn vị có tờ trình tăng giá vé từ 12-50%, chủ yếu là các tuyến về Nghệ An, Hà Tĩnh. Đường dây nóng của bến xe này cũng không nhận được bất kỳ phản ánh nào về tình trạng nhồi nhét, tự ý tăng giá vé của nhà xe.

img
Ô tô, xe máy chen chúc trên cung đường Pháp Vân (chiều vào đường Giải Phóng)
img
Đường Giải Phóng liên tục ùn tắc do lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam như: Nam Định, Thái Bình, Hà Nam,… lên quá đông
img
Tại nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, các phương tiện liên tục lấn làn, lấn vạch tại khu vực đèn tín hiệu để giành đi trước, khiến lực lượng CSGT chốt trực phân luồng khá vất vả
img
Giao thông trước BX. Nước Ngầm liên tục bị tê liệt mặc dù có lực lượng liên ngành chốt trực, phân luồng
img
Thời điểm 16h00, dòng phương tiện bắt đầu ùn ứ tại nút giao Nguyễn Xiển - vành đai 3 trên cao - Khuất Duy Tiến. Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Phó đội trưởng Đội CSGT số 7, Công an TP. Hà Nội cho biết, trước lượng phương tiện tăng đột biến sau nghỉ lễ, chiều nay, Đội CSGT số 7 đã phân công tổ chốt trực gồm 10 chiến sĩ, gấp đôi số lượng chốt trực hàng ngày. Trong đó, 2 chiến sĩ trực tại đường dẫn từ đường vành đai 3 trên cao xuống, 6 chiến sĩ chốt ở dưới và 2 chiến sĩ phụ trách tuần tra, ngăn chặn các xe trả khách dọc đường.
img
Trước cổng BX. Giáp Bát, giao thông cũng rất rối ren bởi đội ngũ xe ôm, Grab liên tục đứng dưới lòng đường chèo kéo khách, bất chấp biển báo cấm phương tiện dừng, đỗ được đặt trước đó.
img
Nhiều người cũng lựa chọn xe máy thay vì đi xe khách sợ quá tải sau chuyến nghỉ lễ dài tới 5 ngày
img
Vẻ mệt mỏi của những gia đình có con nhỏ sau chuyến xe dài từ quê lên Thủ đô
img
Có hành khách quá mệt mỏi đã “ngủ gục” trên ghế nhà chờ tại bến xe
img
Tại BX. Nước Ngầm chủ yếu là các tuyến xa nên lượng khách về buổi chiều khá rải rác. Dịp lễ 30/4 - 1/5, bến xe này đã tăng cường 72 lượt xe để phục vụ người dân về quê thuận lợi.

img

Đường bộ tắc, khách chọn đường thủy đi nghỉ lễ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.