Xã hội

Ứng cứu ngư dân đau nguy kịch trên biển Hoàng Sa

10/06/2015, 20:26

Tàu SAR 412 đã khẩn cấp ra vùng biển Hoàng Sa ứng cứu ngư dân bị đau qua khỏi nguy kịch.

tau-ca-b-1071-cung-5-ng-dan-b-n-n-a--a-vao-b-2202
Tàu SAR lai dắt tàu cá cùng ngư dân bị nạn vào bờ. Ảnh minh họa

Chiều 10/6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã điều tàu SAR 412 khẩn cấp lên đường ra vùng biển Hoàng Sa để cứu nạn ngư dân yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp.

Trước đó, lúc 17h20 ngày 9/6, tàu ĐNa 90198 TS do ông Phạm Hừng (trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, đang đánh cá tại vị trí có tọa độ 18015 N - 111003 E, cách Đà Nẵng khoảng 210 hải lý (phía Bắc quần đảo Hoàng Sa - Việt Nam) thì thuyền viên Nguyễn Đức Vỹ (22 tuổi, quê quán xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi) bị đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều, không ăn uống được, yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp.

Theo đề nghị của Ban chỉ huy PCLB & TKCN TP Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR412 khẩn cấp lên đường ra vùng biển Hoàng Sa.

Tàu SAR 412 rời cầu cảng lúc 23h55 ngày 9/6, đến 10h10 ngày 10/6 tiếp cận tàu ĐNa 90198 TS tại vị trí có tọa độ 17044 N - 110033. Nạn nhân Nguyễn Đức Vỹ trong tình trạng đau dữ dội vùng bụng, sốt cao, co giật, được bác sỹ của tàu SAR412 cấp cứu qua cơn nguy kịch.

Đến 10h30 ngày 10/6, tàu SAR 412 chuyển hướng đưa nạn nhân về bờ, dự kiến 20h45 ngày 10/6, tàu SAR 412 sẽ về đến Đà Nẵng.                                                                      

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.