Giao thông

Ứng dụng RTK trong khai thác đo đạc địa hình dưới nước

27/08/2014, 18:00

Sáng nay (27/8), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã chủ trì cuộc hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ đo sâu RTK trong công tác khảo sát đo đạc địa hình dưới nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chủ trì buổi hội thảo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chủ trì buổi hội thảo

Tại hội thảo, các nhà tư vấn thiết kế, nhà thầu, chủ đầu tư, nhà quản lý cùng tìm hiểu về một ứng dụng quan trọng, đã và đang tạo nên một cuộc cách mạng công nghệ trong ngành hàng hải trên thế giới. Ông Đỗ Đức Tiến – Phó cục trưởng Cục Hàng hải VN cho biết: “Máy thu RTK là dụng cụ đo tiên tiến, tránh được sai sót và những việc tiêu cực trong đo sâu, loại trừ được độ dốc mặt nước do vị trí dòng chảy, độ chính xác cao nhất lên đến hàng mm”. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đánh giá: “Công nghệ RTK có ưu điểm vượt trội,  đo và xử lý kết quả động, nhanh chóng, chuyên nghiệp, chống được tham nhũng và mang lại hiệu quả cao. Công nghệ này đã được áp dụng ở nhiều nước. Việc triển khai công nghệ này sẽ mang lại hiệu quả lớn, không chỉ cho nhà thầu, cơ quan nhà nước mà còn tạo ra sự thống nhất giữa nhà nước và nhà thầu”. 

Thứ trưởng Công yêu cầu tất cả các dự án của Bộ, Cục Hàng hải VN đang làm chủ đầu tư, tới đây phải áp dụng RTK. 

Lê Tươi

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.