Góc nhìn

Ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc bị tố đạo văn tiến sỹ

09/02/2015, 16:41

Ứng cử viên vị trí Thủ tướng Hàn Quốc thứ ba do Tổng thống Park Geun Hye đề bạt bị kêu gọi rút lui.

114

Ông Lee Wan-koo, ứng cử viên vị trí Thủ tướng Hàn Quốc

Tháng trước, Tổng thống Park Geun Hye đã đề bạt ông Lee Wan-koo - Nghị sỹ Quốc hội qua ba nhiệm kỳ, được đào tạo ở Mỹ để thay thế Thủ tướng Chung Hong-won. Dự kiến, ông Lee sẽ tham gia điều trần tại Quốc hội trong ngày 10-11/2 tới đây. Sau đó, các nghị sỹ Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu chọn trong phiên họp toàn thể, theo Guardian.

Tuy nhiên, ông Lee bị đảng đối lập tố cáo cùng con trai trốn tránh nghĩa vụ quân sự - vấn đề cực kỳ nhạy cảm tại Hàn Quốc. Ngoài ra, ông Lee còn bị tình nghi đầu cơ bất động sản, đạo văn luận án tiến sỹ và cố tình che giấu một phần tài sản cá nhân trong báo cáo thường niên.

Nhóm nghị sỹ đến từ Đảng đối lập Liên minh Chính trị vì Dân chủ (NPAD) chỉ trích: “Ứng viên Lee cần phải tự kiểm điểm lại hành vi của mình, giải thích rõ ràng về các nghi vấn trên và có lời xin lỗi quốc dân”. Đồng thời, Đảng NPAD yêu cầu ông Lee rút khỏi vị trí ứng cử viên.

Tại Hàn Quốc, Thủ tướng là vị trí chính trị lớn thứ hai chỉ sau Tổng thống nhưng chủ yếu chỉ trên hình thức không có quyền lực thực tế. Trước ông Lee, hai ứng cử viên khác do Tổng thống Park đề bạt đều bị tố cáo vi phạm đạo đức, buộc phải xin lỗi và rút lui.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.