Hồ sơ tài liệu

UNICEF cắt ngân sách hỗ trợ Triều Tiên vì thử tên lửa

07/08/2016, 10:05
image

Tổ chức của Liên Hợp Quốc đã cắt giảm mạnh nửa số ngân sách hỗ trợ dự án cho Triều Tiên thời kỳ 2017-2021.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên từ tàu ngầm hồ

UNICEF cắt giảm ngân sách dự án hỗ trợ cho Triều Tiên như hệ quả của lệnh trừng phạt sau các vụ phóng tên lửa.

Yonhap ngày 7/8 đưa tin, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã cắt giảm một nửa ngân sách cho các dự án hỗ trợ y tế và chăm sóc trẻ em ở Triều Tiên.

Theo đó, UNICEF lên kế hoạch sẽ chỉ chi 71 triệu USD cho các dự án của Bình Nhưỡng trong thời kỳ 2017- 2021. Đây được cho là đợt cắt giảm khá mạnh bởi trước đó, Triều Tiên nhận được 120 triệu USD hỗ trợ trong giai đoạn 2011-2015.

Việc giảm mạnh ngân sách với Triều Tiên liên quan đến dự án nhân đạo như là một kêt quả của biện pháp trừng phạt quốc tế với quốc gia này.

Ngoài ra, việc thiếu lương thực cùng các thảm họa tự nhiện được trích dẫn là lý do chính cho việc cắt giảm ngân sách.

Trước đó, ít nhất 41 quốc gia đã đệ trình kế hoạch lên Liên Hợp Quốc để trừng phạt Triều Tiên vì tiến hành vụ thử hạt nhân và tên lửa hồi đầu năm 2016. Trong số này có cả các quốc gia châu Phi và các nước thân thiện với Triều Tiên cũng đã nộp kế hoạch.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.