Showbiz

Unicorp mất quyền cử đại diện, tương lai nào cho Thảo Nhi ở Miss Universe?

19/02/2023, 20:41
image

Unicorp thông báo vẫn nắm bản quyền tổ chức Miss Universe Vietnam, nhưng tạm ngưng nắm bản quyền cử đại diện thi Miss Universe.

Tương lai nào cho Lê Thảo Nhi?

Tối 12/2, Unicorp – Đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) ra thông báo sẽ tiếp tục là đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

img

Top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022

Hiện, đơn vị này đang lên kế hoạch tổ chức và chuẩn bị cho giai đoạn khởi động cuộc thi năm nay, dự kiến chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối năm 2023.

Song, đơn vị này thông báo sẽ tạm ngưng hợp tác bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe với tổ chức Miss Universe.

"Trước tình hình tổ chức Miss Universe thay đổi chủ sở hữu mới đến từ Thái Lan, sau thời gian suy xét kỹ lưỡng trên nhiều yếu tố và nhận thấy những định hướng kinh doanh mới của Miss Universe không còn phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển lâu dài của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Vì vậy, Unicorp quyết định tạm ngưng hợp tác với tổ chức Miss Universe trong việc giữ bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe từ năm 2023.

Đơn vị sẽ tập trung hoàn toàn vào công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, cùng với đó tiếp tục triển khai các chiến lược phát triển thương hiệu cuộc thi", thông báo nêu rõ.

img

Ngọc Châu là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2022

Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu đăng quang và được cử đi dự thi Miss Universe kết thúc vào tháng 1 vừa qua. Theo thông lệ, sau Ngọc Châu, á hậu 1 Lê Thảo Nhi là người tiếp theo đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe 2023.

Tuy nhiên, trong bối cảnh này, tương lai dự thi quốc tế của Lê Thảo Nhi vẫn là dấu hỏi lớn. Phía Unicorp từ chối đưa ra thông tin này.

Bên cạnh đó, việc công ty nào mua bản quyền Miss Universe để cử đại diện cho Việt Nam vẫn còn là ẩn số.

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản lan truyền thông tin bà Thúy Nga - Tổng giám đốc Elite Việt Nam sẽ nắm bản quyền cử đại diện Việt Nam dự thiMiss Universe. Tuy nhiên, bà Thúy Nga phủ nhận thông tin trên.

Hàng loạt tổ chức từ bỏ bản quyền Miss Universe

Trước đó, tổ chức Puteri Indonesia cho biết sẵn sàng trả tiền gấp 10 lần nhưng vẫn mất bản quyền Miss Universe vào tay PT Capella.

img

Puteri Indonesia mất bản quyền Miss Universe và cử thí sinh dự thi tại cuộc thi này sau 2 thập kỷ

Không chỉ ở Indoneisa mà các tổ chức khác như Senorita Colombia, Binibining Pilipinas, Miss Venezuela đều mất bản quyền sau nhiều thập kỷ nắm giữ.

Thậm chí, Malz Promotions - đơn vị cử thí sinh Ghana đi thi Miss Universe còn tuyên bố từ chối trả thêm tiền để gia hạn bản quyền.

Theo Sash Factor, công ty sẵn sàng chấm dứt quan hệ với tổ chức Miss Universe vì nhận thấy mô hình kinh doanh mới của tổ chức này không phù hợp với chiến lược của họ.

"Việc triển khai mô hình kinh doanh mới một cách đột ngột của tổ chức Miss Universe dưới sự lãnh đạo của Tập đoàn Toàn cầu JKN không phù hợp với các mục tiêu của Malz Promotions, vì vậy chúng tôi muốn chấm dứt mối quan hệ với cuộc thi.

Chúng tôi lấy làm tiếc nếu quyết định này khiến các fan không vui, nhưng đồng thời vẫn muốn gửi lời chúc tổ chức những điều tốt đẹp nhất", Malz Promotions tuyên bố.

img

Theo Thai Rath, sau khi bà Anne Jakapong Jakrajutatip chi 14 triệu USD để sở hữu Miss Universe từ tháng 10/2022, bà bắt đầu chiến lược thương mại hóa cuộc thi và thực hiện những cải tổ mới mẻ

Sash Factor nhận định, việc Ghana quyết định từ bỏ bản quyền Miss Universe cho thấy chiến lược kinh doanh của nữ tỷ phú chuyển giới Thái Lan sẽ gặp nhiều khó khăn khi triển khai ở những quốc gia còn nghèo khó và không mặn mà với các cuộc thi sắc đẹp.

Chuyên trang sắc đẹp còn dự đoán không chỉ Ghana mà nhiều quốc gia khác cũng có thể sẽ từ bỏ bản quyền Miss Universe.

Unicorp là đơn vị nắm giữ bản quyền tổ chức và đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe từ năm 2008 đến nay.

Các đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe qua các năm: Hoa hậu Nguyễn Thuỳ Lâm (2008 - Top 15 Miss Universe 2008), Á hậu Võ Hoàng Yến (2009), Á hậu Vũ Hoàng My (2011), Hoa hậu Diễm Hương (2012), Á hậu Trương Thị May (2013), Hoa hậu Phạm Hương (2015), Á hậu Lệ Hằng (2016), Á hậu Nguyễn Thị Loan (2017), Hoa hậu H’Hen Niê (2018 - Top 5 Miss Universe 2018), Á hậu Hoàng Thuỳ (2019 - Top 20 Miss Universe 2019), Hoa hậu Khánh Vân (2020 - Top 21 Miss Universe 2020), Á hậu Kim Duyên (2021- Top 16 Miss Universe 2021), Hoa hậu Ngọc Châu (2022).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.