Bình luận

Ước mơ lớn của bầu Đức với HAGL và lỗ hổng "chết người"

22/04/2022, 11:17

Bầu Đức muốn "xuất khẩu" cầu thủ nhưng quân HAGL lại chưa đáp ứng được một tiêu chí quan trọng để ra nước ngoài chơi bóng.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Jeonbuk tại bảng H AFC Champions League, HLV Kiatisak đã chia sẻ, mong muốn của bầu Đức là cầu thủ HAGL được chơi bóng ở nước ngoài.

img

Bầu Đức muốn "xuất khẩu" cầu thủ HAGL

Cũng theo nhà cầm quân Thái Lan, AFC Champions League là cơ hội tốt để cầu thủ HAGL tự giới thiệu mình với các nhà tuyển trạch ngoài biên giới Việt Nam.

Thực tế, Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường đều từng thử sức tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan, Bỉ nhưng đều không thành công.

Điểm chung của các cầu thủ này là nền tảng thể lực yếu, khả năng va đập kém và thiếu sức bền.

Chính bởi vậy, dù sở hữu kỹ thuật cá nhân ổn, Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường đều không thể thích nghi khi xuất ngoại.

Vấn đề nằm ở chỗ, lò đào tạo HAGL kể từ khi mới thành lập đã không chú trọng rèn thể lực và tính thực chiến cho cầu thủ.

Thậm chí, có giai đoạn các cầu thủ nhí của HAGL còn không được thi đấu để cọ xát.

Khi lứa Công Phượng được đôn lên đội 1, suốt cả thời gian dài, HAGL chật vật tại vì V-League vì chỉ chạy được 1 hiệp.

Thể lực của cầu thủ HAGL chỉ thực sự được cải thiện khi HLV Kiatisak tới và mang theo chuyên gia thể lực.

Tuy nhiên, xây dựng nền tảng cho cầu thủ không thể làm từ ngọn mà cần quá trình lâu dài, quan trọng nhất là giai đoạn vàng từ 11 tới 18 tuổi.

Cầu thủ HAGL đã bỏ lỡ giai đoạn vàng này và giờ đây mọi sự bồi đắp chỉ mang tính đối phó.

Nói thế để thấy, ra nước ngoài thi đấu với “đám trẻ” nhà bầu Đức không phải bài toán đơn giản.

Đương nhiên, đây không phải câu chuyện riêng của HAGL mà là tình trạng chung ở bóng đá Việt Nam.

Còn nhớ cách đây 2 năm, khi Hà Nội FC bổ nhiệm HLV thể lực người Uruguay, ông này đã lắc đầu ngao ngán với các bài tập của đội bóng Thủ đô.

Xem ra, chỉ tới khi nào tư duy đào tạo cầu thủ của các CLB có sự thay đổi cách nhìn với yếu tố thể lực, bóng đá Việt Nam mới hi vọng cho ra lò những lứa cầu thủ vững chắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.