Điều tra

Uống rượu say, dùng vũ lực cưỡng hiếp thiếu nữ bán vé số

31/03/2016, 08:11

Hai đối tượng Ơn và Vonh bị tuyên phạt 7 năm tù về tội hiếp dâm.

mcqjbcon
Bị cáo Tạ Hoàng Ơn (Nguồn ảnh: ANTĐ)

Theo thông tin trên báo ANTĐ cho biết, ngày 30/3, TAND TP. HCM đã tiến hành xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 7 năm tù đối với bị cáo Tạ Hoàng Ơn về tội “hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 28/1/2015, đối tượng Tạ Hoàng Ơn (SN 1981, quê huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cùng bạn là Lý Hoa Vonh (SN 1991, ở cùng địa phương) ngồi uống rượu tại quán nước ở khu chung cư phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

Sau khi dủ chị L.K vào cùng uống rượu, đến khoảng 18h cùng ngày cả 3 đi về khu chung cư rồi uống tiếp. Hết rượu chị L.K ra về nhưng bị hai đối tương Ơn và Vonh chạy theo giữ lại để thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc kháng cự, chị L.K bị hai đối tượng đánh mạnh vào mặt rồi sau đó dùng vũ lực cưỡng hiếp.

Bị một người dân đi đường phát hiện, lực lượng công an đã đến hiện trường và lập biên bản bắt quả tang 2 đối tượng Ơn và Vonh.

Trước đó xử sơ thẩm TAND quận Thủ Đức đã xử phạt bị cáo Lý Hoa Vonh cùng mức án 7 năm tù với tội danh trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.