An ninh hình sự

Uống rượu say, vác dao sang chém hai mẹ con nhà hàng xóm

16/08/2016, 21:32

Sau khi uống rượu say, nam thanh niên sang hàng xóm và xảy ra xích mích nên dùng dao chém vào đầu nạn nhân.

chem-nguoi

Ảnh minh hoạ

Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc 2 mẹ con chị Hoàng Thị V. (trú tại thôn Văn Tiên, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn) bị một nam thanh niên người địa phương chém trọng thương.

Trước đó, vào khoảng 14h35 ngày 14/8, Nguyễn Hồng Hà (trú tại thôn Văn Tiên, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn) sau khi uống rượu tại đám cưới về đã đến nhà chị V. để nói chuyện về mâu thuẫn trước đó giữa hai gia đình.

Tại đây, hai bên xảy ra xích mích nên giữa Hà và chị V. đã xô xát với nhau. Sẵn có hơi men trong người, lại không làm chủ được bản thân, Hà đã lấy dao chém vào đầu chị V. Thấy mẹ bị chém gục xuống đất, con trai chị V. liền chạy ra can ngăn thì tiếp tục bị Hà chém vào cánh tay bị thương.

Ngay sau đó, Hà bỏ đi khỏi hiện trường, mẹ con chị V. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, chị V. tiếp tục được chuyển xuống Hà Nội để điều trị.

Nhận được tin báo về sự việc, Công an xã Chiềng Ban đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên để điều tra, xử lý. Một vị cán bộ UBND xã Chiềng Ban cho biết, gia đình đối tượng Nguyễn Hồng Hà và gia đình chị Hoàng Thị V. là hàng xóm với nhau. Trước khi xảy ra sự việc vào chiều ngày 14/8, giữa gia đình Hà và gia đình chị V. đã từng xảy ra mâu thuẫn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.