Thị trường

USD hạ nhiệt sau khi "ồ ạt" tăng giá

07/05/2015, 17:25

Sau khi ồ ạt tăng giá mạnh vào buổi sáng 7/5, đến chiều cùng ngày, các ngân hàng cũng đồng loạt điều chỉnh giảm.

usd 5
 

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD vào sáng nay (7/5) từ mức 21.458 đồng/USD lên 21.673 đồng/USD (tăng 1%), và nới tỷ giá trần lên 21.890 VND/USD, các ngân hàng cũng đồng loạt tăng giá USD niêm yết.

Vào sáng cùng ngày, các ngân hàng đồng loạt tăng giá USD thêm từ 47-87 đồng/USD lên mức phổ biến khoảng 21.640 - 21.670 đồng/USD mua vào và khoảng 21.730 - 21.760 đồng/USD bán ra.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 21.670-21.740 đồng/USD, Vietinbank niêm yết ở mức 21.650-21.730 đồng/USD, tại Techcombank là 21.660-21.760 đồng/USD mua vào và bán ra...

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, giá USD đã được các ngân hàng điều chỉnh giảm khoảng 30-40 đồng/USD.

Cụ thể, tính tới 15 giờ, USD được niêm yết tại Techcombank còn 21.620-21.710 đồng/USD, tại Vietcombank còn 21.640-21.700 đồng/USD, tại Vietinbank còn 21.645-21.715 đồng/USD mua vào và bán ra...

Theo nhận định của Ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải (HSBC), quyết định điều chỉnh tỷ giá lần này của NHNN sớm hơn so với dự báo của HSBC nhưng không phải là điều quá bất ngờ. HSBC nhận định, trong năm nay, NHNN sẽ không có thêm thay đổi chính sách nào nữa. Ngân hàng này cũng dự báo, tỷ giá VND/USD sẽ tăng theo chiều hướng nửa trên của biên độ và cuối năm có thể sẽ cán đích ở mức 21.750 đồng/USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.