Xã hội

Ưu tiên rà phá bom mìn tại 8 địa phương

05/03/2014, 06:37

Ngày 4/3, tại buổi họp báo giới thiệu hội nghị các nhà tài trợ chương trình "Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh" do Cơ quan thường trực Chương trình hành động quốc gia...

img

Theo Thiếu tướng Phạm Quang Xuân, tới đây sẽ ưu tiên rà phá bom mìn, vật nổ tại các khu vực ô nhiễm bom mìn nặng gồm 2 tỉnh giáp biên giới phía Bắc là: Hà Giang, Lạng Sơn và 6 tỉnh khu vực miền Trung gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi. 


Dự kiến, hội nghị các nhà tài trợ chương trình “Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” sẽ diễn từ ngày 13 đến 14/3 tại Hà Nội với sự tham gia của 36 đầu mối các cơ quan, tổ chức nước ngoài. Cũng tại hội nghị sẽ ra mắt Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), website về Chương trình 504 và Hội Hỗ trợ nạn nhân bom mìn.

Tử Yến
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.