Quản lý

Ưu tiên xây cầu vượt đường sắt vào Khu kinh tế mở Chu Lai

10/07/2016, 18:07

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các bộ ngành Trung Ương sáng nay (7/10).

khong-danh-doi-moi-truong-lay-khai-thac-khoang-san

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế- xã hội Quảng Nam

Trong 2 ngày 9-10/7, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì đoàn công tác Chính phủ trực tiếp làm việc với các địa phương Quảng Nam, khu kinh tế mở Chu Lai Trường Hải, lắng nghe đề xuất về một số dự án giao thông và buổi làm việc về về kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2016. Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, cùng lãnh đạo nhiều bộ ngành TƯ tham dự.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị Chính phủ cho chủ trương để Bộ GTVT đầu tư xây dựng cầu vượt đường sắt tại Km 882+660/đường sắt (tuyến đường nối từ cảng Tân Hiệp đến KCN ô tô Chu Lai Trường Hải và nối với đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi); đồng thời sớm lắp đặt 6 cụm đèn tín hiệu trên QL1 (đoạn dự án BOT Km947-Km987)…

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, Bộ ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thành vùng động lực kết nối Quảng Nam và khu vực, các nước bạn Lào, Campuchia. Trong đó, việc triển khai đề xuất xây dựng cầu vượt đường sắt khu kinh tế mở Chu Lai được Bộ xác định là ưu tiên hàng đầu. Hiện hồ sơ cơ bản hoàn thành, Bộ chờ chủ trương TƯ phân bổ nguồn vốn dư QL1 (lần 2) để triển khai.

Vấn đề 6 cụm đèn tín hiệu trên tuyến QL1 qua địa bàn Quảng Nam, theo lãnh đạo Bộ GTVT, trong tháng 8 tới sẽ được triển khai. Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho rằng: để đảm bảo hiệu quả khai thác, ATGT tại các điểm giao cắt QL1 và các tuyến đường ngang, Bộ chỉ đạo đơn vị chức năng nghiên cứu triển khai gờ giảm tốc, cải tạo tầm nhìn, thậm chí tính đến việc lắp đặt barie tự động…

“Hạ tầng giao thông Quảng Nam đầy đủ các loại hình, lĩnh vực và đang được đầu tư tương xứng. Bộ thu hút đầu tư, nâng cấp sân bay Chu Lai, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, khi hoàn thành góp phần phân lưu toàn tuyến QL1A qua địa bàn”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nói.

anh 2. Diem giao cat duong sat-duong KKT chu lai t

Việc xây dựng cầu vượt đường sắt tại nút giao trước KKT Chu Lai góp phần lưu thông, đảm bảo ATGT tại KKT lớn nhất Quảng Nam.

Phát biểu chủ trì buổi làm việc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá: việc xây dựng cầu vượt đường sắt rất cần thiết. Quảng Nam cần chú trọng tính kết nối vùng trong hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội.

Phát huy kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2016, tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT, đặc biệt giảm số người chết vì TNGT; hạn chế tối đa các vụ TNGT nghiêm trọng…

Phó thủ tướng ghi nhận, biểu dương kết quả tích cực Quảng Nam đạt được thời gian qua. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 10.000 tỷ đồng, tăng trên 4%; tổng thu NSNN đạt hơn 7.600 tỷ đồng (bằng 55% dự toán năm); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 11,7% so với cùng kỳ…

Kết cấu hạ tầng giao thông, công tác đảm bảo trật tự ATGT chuyển biến đáng kể. Thống kê 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 129 vụ TNGT, làm chết 85 người, bị thương 98 người, so với cùng kỳ năm 2015, TNGT giảm cả ba tiêu chí, đặc biệt “giảm sâu” số người chết (15,8%) so với mặt bằng chung cả nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.