Thời sự

Ủy Ban ATGT phối hợp Hội đồng giám mục tuyên truyền đảm bảo ATGT

09/11/2014, 17:25

Ủy Ban ATGT quốc gia và Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa ký kết phối hợp tuyên truyền ATGT cho gần 7 triệu tín hữu công giáo khắp cả nước.

Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch Thường trực Ủy Ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng ký kết phối hợp tuyên truyền ATGT với Tổng giám mục Bùi Văn Đọc - Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam
Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch Thường trực Ủy Ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng ký kết phối hợp tuyên truyền ATGT với Tổng giám mục Bùi Văn Đọc - Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam

Ngày 9/11, tại Tòa Tổng Giám mục TP Hồ Chí Minh (180 Nguyễn Đình Chiểu – P6- Q3), Bộ trưởng GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban ATGT Quốc Gia Đinh La Thăng đã cùng Tổng giám mục Bùi Văn Đọc – Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam ký kết phối hợp triển khai chương trình  “Chức sắc, tu sĩ, tín đồ công giáo tham gia bảo đảm, trật tự ATGT”. Đến dự và chứng kiến lễ ký còn có ông Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, các linh mục chức sắc Công giáo…

Lẵng hoa của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy Ban ATGT Quốc gia gửi tặng Hội đồng giám mục nhân dịp ký kết tuyên truyền ATGT
Bộ trưởng Đinh La Thăng trao lẵng hoa của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy Ban ATGT Quốc gia gửi tặng Tổng giám mục Bùi Văn Đọc nhân ngày sinh nhật của người đứng đầu Hội đồng giám mục Việt Nam

Theo nội dung phối hợp, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) sẽ phổ biến đến các giáo phận chương trình nói trên, để các giáo phận chủ động phối hợp với các Ban ATGT địa phương ký chương trình phối hợp tuyên truyền ATGT. Tổ chức tập huấn nội dung ATGT cho các chức sắc để tuyên truyền phổ biến trực tiếp tại các giáo xứ, giáo họ, dòng tu, Đại chủng viện trong cả nước nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông. Xây dựng các mô hình “chức sắc, tu sĩ, tín đồ công giáo tham gia đảm bảo TTATGT”, tổ chức chiến dịch ATGT theo đề nghị của Ủy ban ATGT Quốc gia. Định kỳ 6 tháng đến một năm thông tin kết quả hoạt động đảm bảo ATGT của HĐGM với Ủy Ban ATGT Quốc Gia.

Về phía Ủy Ban ATGT Quốc gia sẽ hướng dẫn các Ban ATGT tỉnh, thành phố phối hợp với các giáo phận thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp. Biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu về pháp luật ATGT cho HĐGM và các giáo phận. Tham gia chỉ đạo các hoạt động tập huấn, hội thảo, tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT cho chức sắc, tu sĩ, tín đồ công giáo…

Hỗ trợ kinh phí và những điều kiện cần thiết cho giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn… tổng kết và khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đinh La Thăng thông báo cho HĐGM nhiều thông tin về ATGT, tình hình TNGT liên tục được kéo giảm cả ba mặt, tuy nhiên vẫn còn nhiều vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại về người và của, là nỗi đau xót cho gia đình và xã hội, để lại hậu quả nặng nề… Bộ trưởng cho rằng với gần 7 triệu tín hữu công giáo trên cả nước, chiếm 7% dân số, thực sự là bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc. Các tín hữu công giáo đã và đang tích cực cùng toàn dân tham gia các hoạt động KTXH, đặc biệt là tham gia đảm bảo trật tự ATGT. “Tôi tin rằng thông qua việc ký kết này, sự gương mẫu tuân thủ luật lệ giao thông của các chức sắc, tu sĩ và tín đồ công giáo sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút người dân địa phương xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thân thiện, ngăn chặn và đẩy lùi TNGT vì sự an lành hưng thịnh của công giáo nói riêng, các tôn giáo khác và toàn dân tộc nói chung” – Bộ trưởng nói.

Tổng giám mục Bùi Văn Đọc đã cảm ơn Bộ trưởng Đinh La Thăng và bày tỏ vui mừng khi nghe Bộ trưởng thông báo  các vụ TNGT đã giảm rất nhiều so với trước đây nhờ các giải pháp đồng bộ. Sau lễ ký kết này HĐGM sẽ nhanh chóng phổ biến chương trình hành động để các tín hữu đều ý thức được việc ATGT mỗi ngày, mạng sống con người không bị mất đi, để niềm vui luôn được chắp cánh cho mọi nhà. “ATGT là an toàn cho sự phát triển đất nước chúng ta, an toàn xã hội, tạo văn hóa giao thông tốt đẹp, việc tổ chức ký kết phối hợp vận động đảm bảo ATGT mang tính nhân đạo cao, và mong mọi sự ngày càng tiến triển tốt đẹp” – Tổng giám mục Bùi Văn Đọc nói.

Minh Nghĩa

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.