Quân sự

Uzbekistan mua hàng loạt xe bọc thép "Cuồng phong" của Nga

29/10/2019, 15:30

Uzbekistan mua lượng lớn xe bọc thép "Cuồng phong" (Typhoon) để trang bị cho lực lượng vũ trang.

img
Xe bọc thép Typhoon (K53949).

Truyền thông Nga dẫn nguồn tin thuộc Khu tổ hợp Công nghiệp Quân sự nước này cho hay, Uzbekistan vừa mua lô hàng lớn xe bọc thép Typhoon (K53949) của Nga, đợt chuyển giao sẽ bắt đầu ngay trong năm 2019.

"Hợp đồng cung cấp lô hàng với số lượng lớn xe bọc thép Typhoon trên nền tảng khung gầm 4x4 (K53949) cho Uzbekistan đã được hai bên ký kết, việc giao hàng sẽ được khởi động ngay trong năm nay", nguồn tin cho biết.

Năm 2019, Uzbekistan đã mua xe bọc thép BTR-82A, Tiger và trạm radar Sopka-2 của Nga. Ngoài ra, hiện nay hai bên vẫn còn một hợp đồng mua bán 12 máy bay trực thăng vận tải và chiến đấu Mi-35M.

Typhoon là một loại xe bọc thép được thiết kế để đáp ứng nhiều vai trò và mục tiêu chiến đấu khác nhau.

Nhóm xe này bao gồm một phương tiện bảo vệ quân nhân trước khả năng bị phục kích, cài mìn lớn (MRAP), 1 xe bọc thép chở quân APC, 1 chiếc medevac cũng như các máy móc khác làm nhiệm vụ y tế hậu cần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.