Bóng đá

HLV Park Hang-seo đứng ngồi không yên vì tuyển Việt Nam

28/07/2020, 07:30

Việc V-League 2020 tiếp tục hoãn có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của đội tuyển Việt Nam trong năm 2020.

img
HLV Park Hang-seo có lý do lo lắng bởi V-League 2020 hoãn có tác động trực tiếp tới kế hoạch của đội tuyển Việt Nam

Ngày 26/7, Ban Điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã thông báo hoãn toàn bộ mọi trận đấu tại V-League 2020 và Giải hạng Nhất 2020.

Đây là quyết định kịp thời, nhận được sự ủng hộ của các đội bóng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại tại Việt Nam.

Từ đầu mùa, đây là lần thứ hai các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phải hoãn. Trước đó, bóng đá quốc nội đã phải hoãn hơn 2 tháng và mới trở lại từ cuối tháng 6.

Việc tiếp tục bị “delay” sẽ khiến V-League 2020 lâm vào cảnh bị động. Lịch thi đấu hiện tại đã được xếp kín, đảm bảo kết thúc vào ngày 25/9 để nhường chỗ cho tuyển Việt Nam hội quân.

Với tình hình hiện tại, nếu tới đầu tháng 8 V-League có thể trở lại, các đội bóng sẽ không có thời gian nghỉ giữa mùa. Xấu hơn, lịch thi đấu sẽ phải dồn lại nhằm đảm bảo cho các kế hoạch của đội tuyển Việt Nam.

Kịch bản xấu nhất V-League hoãn quá lâu, đội tuyển Việt Nam sẽ bị tác động không nhỏ. Khi đó sẽ có hai trường hợp. Nếu V-League 2020 hoàn thành phần còn lại, đội tuyển gần như không có thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2020 cũng như vòng loại World Cup 2022.

Nếu V-League 2020 dừng tại vòng 11, các tuyển thủ sẽ không thi đấu từ nay tới thời điểm hội quân dự kiến vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Nhìn chung, dù kịch bản nào xảy ra với V-League 2020, tuyển Việt Nam đều bị ảnh hưởng. HLV Park Hang-seo đương nhiên chẳng thể yên tâm khi ông được giao trọng trách hết sức nặng nề: Bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup, vào vòng loại cuối World Cup 2020.

Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh ở các quốc gia Đông Nam Á nói riêng, châu Á nói chung vẫn diễn biến phức tạp, việc hoãn AFF Cup 2020 và các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 có thể xảy ra.

Dự kiến, ngày 30/7, các thành viên của LĐBĐ Đông Nam Á sẽ tiếp tục họp trực tuyến để đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tổ chức AFF Cup 2020 vào cuối năm nay hay không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.