Bóng đá

V-League 2020 trước giờ G: Chờ "người phán xử" ra tay định ngôi vương

08/11/2020, 16:16

Sài Gòn FC tuy không còn cơ hội vô địch nhưng lại đóng vai trò then chốt trong cuộc đua giữa Hà Nội FC và Viettel.

img
Sài Gòn FC đóng vai trò then chốt trong cuộc đua vô địch giữa Hà Nội FC và Viettel

17h chiều nay (8/11), hai trận đấu cuối cùng của V-League 2020, cũng là hai trận đấu định đoạt ngôi vô địch sẽ diễn ra.

Trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC tiếp đón Viettel còn tại Cẩm Phả, Than Quảng Ninh tiếp Hà Nội FC.

Hiện tại, Viettel đang nắm lợi thế với 38 điểm, Hà Nội FC đứng thứ hai với 36 điểm nhưng cả hai đều phải nỗ lực nếu muốn lên ngôi.

Sẽ không có gì đáng bàn nếu đây là một cuộc đấu tay đôi một mất một còn. Tuy nhiên, hai đội bóng đóng quân tại Hà Nội sẽ không đối đầu trực tiếp.

Bởi vậy, màn chạy đua tới chức vô địch sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh.

Nếu như Than Quảng Ninh sứt mẻ lực lượng, cũng không còn mục tiêu gì thì Sài Gòn FC lại khác. Đoàn quân dưới quyền HLV Vũ Tiến Thành sẽ giành ngôi Á quân nếu thắng Viettel.

Nếu kịch bản này xảy ra, Hà Nội FC chỉ cần thắng Than Quảng Ninh là sẽ vô địch. Với hiệu số bàn thắng bại nhỉnh hơn, ngay cả khi Viettel hòa Sài Gòn, thầy trò ông Chu Đình Nghiêm cũng lên ngôi nếu vượt qua đội bóng vùng Mỏ.

Nói vậy để thấy, Sài Gòn FC tuy không còn hi vọng vô địch nhưng lại có vai trò quan trọng trong tham vọng của Hà Nội FC và Sài Gòn FC.

Việc đội bóng áo hồng thi đấu ra sao sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện cuộc đua giành ngôi vương.

Trước trận đấu chiều nay, HLV Vũ Tiến Thành khẳng định đội bóng của ông sẽ chơi hết mình, không có chuyện “nhường” Viettel. Hãy cùng chờ xem, “người phán xử” hành động ra sao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.