Bóng đá

V-League bị “đóng băng”, không phải cầu thủ nào cũng buồn

01/04/2020, 18:50

Xuân Trường, Huy Hùng, Đình Trọng đang điều trị chấn thương và V-League 2020 hoãn dài ngày giúp họ không bỏ lỡ quá nhiều trận đấu.

img
Xuân Trường và Huy Hùng đang tập luyện ở Trung tâm PVF

Sau cuộc họp ngày 31/3 giữa VPF và các CLB, V-League 2020 vẫn chưa hẹn ngày trở lại, ít nhất cho tới hết tháng 4. Các CLB rơi vào cảnh chờ đợi, đa phần đều đã nghỉ tập hoặc chỉ tập duy trì.

Trong bối cảnh như vậy, đương nhiên các cầu thủ không thể vui. Tuy vậy, nhóm tuyển thủ đang điều trị chấn thương như Xuân Trường, Huy Hùng, Đình Trọng, Duy Mạnh và Thanh Thịnh lại có lý do để không cảm thấy buồn.

Đơn giản, nhóm này chưa thể thi đấu thời điểm hiện tại nên việc V-League 2020 hoãn dài ngày sẽ giúp họ không bỏ lỡ quá nhiều trận đấu.

Trong số các cầu thủ kể trên, Duy Mạnh là “ca” nặng nhất khi anh cần ít nhất 9 tháng để hồi phục và gần như bỏ lỡ mùa giải 2020.

Xuân Trường có thể trở lại trong tháng 7, Đình Trọng dự kiến tái xuất vào tháng 6. Trong khi đó, Huy Hùng và Thanh Thịnh có thể sẽ hồi phục hoàn toàn vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.