An ninh hình sự

Va chạm giao thông, "giải quyết" bằng mã tấu

20/05/2014, 13:42

Dù va chạm giao thông nhẹ nhưng do thiếu văn hóa ứng xử, Phạm Đình Vũ về nhà rủ thêm đồng minh cầm mã tấu đến nhà anh Nguyễn Ngọc Bảo "giải quyết".

ảnh minh họa
ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 17 giờ ngày 7/10/2013, sau khi làm thợ sơn nước xong, anh Lê Trung Sơn (trú thôn Đông Phước, xã Hòa An, Phú Hòa) điều khiển mô tô 78H5-4162 chở anh Nguyễn Ngọc Bảo (trú cùng thôn) về nhà. 

Tuy nhiên, trong quá trình lưu thông đến khu vực ngã tư giáp ranh giữa Phú Hòa - TP Tuy Hòa thì xe anh Sơn va chạm với xe của Phạm Đình Vũ và làm Vũ ngã xuống đường. Sau khi bị va chạm giao thông, giữa Nguyễn Ngọc Bảo và Phạm Đình Vũ có lời qua tiếng lại, nhưng được mọi người đến can ngăn nên anh Sơn chở Bảo về nhà.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Phạm Đình Vũ gọi điện thoại cho Ngô Quyết Nhu đi tìm anh Bảo đánh trả thù. Nhu đồng ý và rủ thêm 2 thanh niên nữa. Sau đó, cả nhóm kéo đến nhà anh Bảo “giải quyết”. Vũ và Nhu đã dùng mã tấu chém anh Bảo gây thương tích 15%. 

Theo VOV

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.