• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Vã mồ hôi trở lại thành phố sau Tết

15/02/2016, 06:19

Sau kỳ nghỉ Tết dài, những con đường trở lại các thành phố lại đông nghẹt người, phương tiện và rất nhiều đồ đạc.

5
Người dân tay xách nách mang trở về Hà Nội sau nghỉ Tết (Chụp tại Bến xe Mỹ Đình trưa 14/2)

Sau kỳ nghỉ Tết dài, những con đường trở lại các thành phố lại đông nghẹt. Không chỉ người, phương tiện mà còn rất nhiều đồ đạc, thực phẩm Tết được người dân lỉnh kỉnh mang theo. Tuy vậy, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngoài một số tuyến cửa ngõ ùn tắc cục bộ, giao thông cơ bản đảm bảo.

“Đánh vật” trên xe khách

Trưa 14/2 (mùng 7 Tết), tại Bến xe Giáp Bát, tay xách nách mang, bìu ríu hai con thơ, vợ chồng anh Đinh Quang Khiêm bắt xe từ Ý Yên (Nam Định) trở về Hà Nội để tiếp tục công việc. “Từ Ý Yên về đến nhà tôi ở Ngọc Hồi chỉ khoảng 70 cây số nhưng xe bắt khách dọc đường nên gần 3 tiếng mới về đến nơi. Xe lèn như cá hộp, đã thế ai cũng đồ đạc lỉnh kỉnh”, anh Khiêm tâm sự.

Còn anh Bùi Hoàng Vinh nhà ở Khương Thượng (Hà Nội) cho biết, vợ chồng anh cùng hai con năm nào cũng về quê vợ ở TP Vinh ăn Tết. Vé tàu đi và về, anh phải mua trước cả tháng. “Mua trước như thế mới có vé giường nằm. Chứ hôm rồi, từ Vinh ra đêm mùng 5 Tết thấy bà con phải mua ghế phụ khổ quá, cả đêm vạ vật ở lối đi. Nhân viên nhà tàu cũng phát ghế nhựa nhưng ai mà ngồi được hàng mấy tiếng đồng hồ như thế, nhất là trẻ con. Vì thế, ai có con nhỏ đành rải nilon nằm nhờ sàn khoang giường nằm, hết chỗ thì nằm cả ở lối đi… Lại còn đồ đạc nữa. Nhưng thế vẫn còn hơn đi xe khách vào ban đêm, chỉ sợ mất an toàn”, anh Vinh kể.

Theo Công ty CP Bến xe Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân tại 3 bến xe: Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm đã sử dụng 31.197 lượt xe/582.533 nghìn lượt khách. Từ ngày 1-5 Tết nâng lên thành 38.670 lượt xe/675.205 nghìn lượt khách. Cùng với đó, sử dụng 149 lượt xe tăng cường.

Chia sẻ về hành trình từ Quảng Ninh về Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, quê ở Quảng Ninh cho biết, từ Quảng Ninh ra Hà Nội đã hai lần tôi chứng kiến CSGT yêu cầu nhà xe Anh Quý dừng lại kiểm tra nhưng đều không vi phạm gì. Bây giờ đi xe tôi thấy yên tâm hơn. Tương tự, chị Lê Thị Mỹ Duyên, đi tuyến Vinh - Hà Nội của nhà xe Thanh Nhàn cũng cho hay, năm nay nhà xe không tăng giá, không nhồi nhét nhưng vẫn có tình trạng bắt khách dọc đường.

Ngày 14/2 cũng là ngày được lãnh đạo các bến xe, lực lượng chức năng dự kiến là căng thẳng nhất nên đã triển khai 100% lực lượng kiểm soát trật tự, hướng dẫn hành khách. Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngày 13 - 14/2 (tức 6 - 7 Âm lịch), để đảm bảo ATGT trong thành phố, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng Thanh tra ở các đội túc trực cùng với CSGT điều tiết giao thông trên đường.

Tuy nhiên, tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội là QL1 cũ và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong hai ngày 13 và 14 đã xảy ra ùn tắc cục bộ kéo dài nhiều giờ gây khó khăn cho người dân đổ về Thủ đô sau dịp nghỉ Tết. Trạm thu phí của tuyến cao tốc này đã phải mở thêm hai cửa thu phí ở làn đường đối diện để giải tỏa ùn tắc.

6

Người dân trở lại thành phố TP HCM sau kỳ nghỉ Tết gây ùn tắc cục bộ tại một số cửa ngõ (Ảnh chụp tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, gần bến phà Cát Lái chiều mùng 6 Tết)

Bến xe, bến tàu không bị động

Tại TP HCM, nhờ có các phương án chuẩn bị từ trước nên các lực lượng chức năng cùng đơn vị quản lý bến xe, sân bay, nhà ga đều không bị động khi đón một lượng khách lớn trở lại thành phố.

Ngày 14/2, ông Phạm Vũ Cường, Phó giám đốc CHK quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, sau Tết trung bình mỗi ngày đón trên 650 chuyến bay cất, hạ cánh với lượng hành khách trên 93.000 lượt. Cao điểm như ngày 14/2, lượng khách đạt gần 100.000 hành khách. Nhờ công tác chuẩn bị được thực hiện một cách chu đáo, nhịp nhàng giữa các đơn vị nên hạn chế tình trạng hành khách ùn ứ tại sân bay.

Tuy nhiên, trong ngày 11/2 (mùng 4 Tết) có ba chuyến bay của Hãng Vietjet từ Tân Sơn Nhất đi Vinh bị ảnh hưởng do thời tiết tại Sân bay Vinh không đủ điều kiện để hạ cánh khiến hành khách bức xúc. Trước sự cố bất ngờ này, Hãng Vietjet đã chuyển hành khách sang những chuyến bay của ngày hôm sau.

Tại ga Sài Gòn, ông Lê Quốc Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, mỗi ngày có trên 15.000 hành khách từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung đi tàu hỏa về ga Sài Gòn. Mặc dù vậy, công tác phục vụ hành khách vẫn được tổ chức chu đáo. Các phương tiện taxi, xe ôm được sắp xếp để đón hành khách một cách trật tự.

Tại Bến xe Miền Đông, ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc bến xe cũng cho biết, ngày 14/2 có trên 1.300 phương tiện chở khách từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào bến, với lượng hành khách trên 45.000 người. Tuy nhiên, phần lớn các phương tiện về bến tầm từ 1h - 3h sáng nên không xảy ra tình trạng ùn ứ tại khu vực gần bến xe do đường lúc này còn thông thoáng. Dịp này, Bến xe Miền Tây cũng bố trí thêm diện tích bãi đỗ xe rộng hơn, lực lượng bảo vệ được tăng cường điều tiết. Những xe nào trả khách xong được yêu cầu quay vòng sớm để giảm áp lực trong bến. Các xe buýt đi đến các bến xe khách liên tỉnh được yêu cầu hoạt động từ 2h sáng thay vì 4h sáng như ngày thường.

Xe nhồi nhét khách giảm

Trong ngày đầu ra quân thực hiện tổng kiểm soát xe khách trên các tuyến quốc lộ, CSGT tỉnh Quảng Bình đã xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu là các lỗi chạy quá tốc độ quy định và xe ô tô khách chở quá số người quy định. Trong số các trường hợp vi phạm, đáng chú ý có xe khách BKS 37B-006.01 do tài xế Nguyễn Tất Thân (SN 1980, trú Đô Lương, Nghệ An) điều khiển, vi phạm cùng lúc 2 lỗi là chạy quá tốc độ quy định 82 km/h (vượt mức cho phép 12 km/h) và chở quá số người quy định 60/43 người.

Tại Nghệ An, ngay từ ngày 11/2 (tức mùng 4 Tết), lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Diễn Châu đã ra quân thực hiện chuyên đề TTKS xử lý xe khách vi phạm trên QL1. Trung tá Ngô Sỹ Chính, Trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu cho biết: “Năm nay, số lượng xe khách vi phạm giảm mạnh. Hiện tượng nhồi nhét khách, chở quá số người quy định cũng đã giảm. Ngay cả trong 2 ngày cao điểm mùng 6 và mùng 7 Tết, các tổ chỉ phát hiện 3 xe khách chở quá số người quy định. Trong đó, trường hợp chở thừa khách nhiều nhất cũng chỉ quá 3 người”.

Ngày 14/2, Trạm CSGT QL1 Thanh Hóa cho biết, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, lực lượng chức năng tại đây đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó có 60 xe khách “nhồi nhét”. Cũng trong 9 ngày nghỉ Tết, Trạm CSGT QL1 đã phát hiện và xử lý 60 xe khách chở quá số người quy định phạt tiền hơn 260 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.