An ninh hình sự

Vác dao, kiếm chém nhau kinh hoàng chỉ vì... cạy cửa mái tôn

25/07/2018, 10:06

Hai đối tượng kéo theo băng nhóm vác dao, kiếm tới quán karaoke chém nhau vì nghi ngờ việc cạy cửa mái tôn.

96d2172241t253l7-2-chu-tx-ky-anh-copy

Chỉ vì nghi ngờ việc cạy cửa mái tôn nhà người quen, hai đối tượng kéo theo băng nhóm vác dao, kiếm tới quán karaoke chém nhau. Ảnh BHT

Theo báo Hà Tĩnh Online, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng: Nguyễn Văn Bé (SN 1997), trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh và Hoàng Trọng Đức (SN 1998) trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, hai đối tượng này vì nghi ngờ nhóm Đinh Xuân Giang (còn gọi là “Giang trọc", SN 1979) ở TP Hà Tĩnh có liên quan đến việc cạy cửa mái tôn của nhà người quen nên đêm ngày 28/6 đã cùng Trần Đại Nghĩa (SN 1997, ở phường Kỳ Liên), Lê Thanh Tùng (SN 1997), Nguyễn Văn Vũ (SN 1994), Nguyễn Đình Thọ (SN 1996, đều trú tại xã Kỳ Tân) kéo tới quán Karaoke Royal KTV thuộc địa bàn phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh sử dụng dao, kiếm hỗn chiến với với nhóm “Giang trọc”.

Cũng theo báo Tri Thức Trẻ, vụ xô xát đã khiến Phạm Anh Tý (SN 1996), ở Nghi Phú, Nghi Lộc (Nghệ An) và Trần Thành Nam (SN 1997) ở phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh bị trọng thương phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.