Điều tra

Vách tường đá của hợp tác xã đổ sập đè tử vong 1 người đàn ông

19/09/2021, 18:28

Vách tường mới xây bằng đá của hợp tác xã nông nghiệp đổ sập khiến một người đàn ông bị đè tử vong tại chỗ.

Chiều 19/9, trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) cho biết, sáng 19/9, trên địa bàn xảy ra vụ sập tường rào làm 1 người chết. Nạn nhân là ông Nguyễn Tấn Phú (46 tuổi), ở thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3.

Theo người nhà nạn nhân, sáng 19/9 trời mưa to, ông Phú phát hiện nước mưa làm trôi đất từ phía trên xuống vùi lấp 2 tấm ván ở nhà chứa rơm phía sau nhà.

img

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: ĐX

Ông Phú rút được 1 tấm ván ra ngoài, đến tấm ván thứ 2 thì bất ngờ vách tường mới xây của Hợp tác xã Xuân Quang 3 đổ sập đè lên người khiến ông tử vong tại chỗ.

Trước đó, nhà ông Phú đã thu hoạch lúa nên vận chuyển rơm khô về chất trong nhà rơm trữ làm thức ăn cho bò.

Khi chất rơm xong, ông Phú chưa kịp lấy tấm ván đè lên nhà rơm cho gió khỏi bay. Đến sáng nay, khi trời mưa to gió lớn, ông Phú ra sau nhà lấy tấm ván thì xảy ra sự việc.

Nhà chứa rơm của gia đình ông Phú gần vách tường của Hợp tác xã Xuân Quang 3.

Cơ quan chức năng ghi nhận đoạn tường bị sập cao 2,5 m, dài gần 17 m. Tại hiện trường, ngoài đá chẻ và đất sạt lở còn có một đoạn bê tông cốt thép xây lắp trên bề mặt tường chắn cũng bị gãy đổ xuống phần đất phía sau nhà nạn nhân. Được biết, tường rào trên vừa được xây dựng cách đây một năm.

Hiện lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục phục vụ điều tra vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.