Thời sự

Vẫn chưa tìm thấy công nhân bị lũ cuốn tại Lào Cai

28/04/2014, 10:41

Trong hai ngày 27 và 28/4, Công ty cầu 1 Thăng Long đã huy động toàn bộ lực lượng công nhân đang thi công cầu Gia Phú tìm kiếm anh Nguyễn Văn Khương bị lũ ống cuốn trôi.

Trao đổi với PV Báo Giao thông ngày 28/4, ông Trần Văn Thìn, Giám đốc Công ty cầu 1 Thăng Long cho biết, trong hai ngày 27 và 28/4 đơn vị này đã huy động toàn bộ lực lượng công nhân đang thi công cầu Gia Phú tìm kiếm anh Nguyễn Văn Khương bị lũ ống cuốn trôi.

nn
Xây dựng cầu tại xã Gia Phú (Bảo Thắng - Lào Cai)

Công ty cũng đã nhờ UBND huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) huy động thêm lực lượng, đồng thời thuê phương tiện thủy chạy dọc sông Hồng dò tìm. Tuy nhiên, do mực nước lên quá nhanh nên việc tìm kiếm gặp khó khăn. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích anh Khương.

Theo ông Thìn, sáng 27/4, khi đang thi công trụ cầu Gia Phú (Bảo Thắng), trên Quốc lộ 4E bắc qua suối Bo, anh Nguyễn Văn Khương (SN 1975, quê Tứ Kỳ, Hải Dương) bất ngờ bị lũ ống từ đầu nguồn đổ về cuốn trôi.

Lúc đó tại hiện trường đang có 4 công nhân. Thấy nước lên, 4 công nhân này ra thu dọn đồ đạc, nhưng lũ đổ về quá nhanh nên không vào kịp. 1 người đu dây thép (dây thép để dòng điện từ bờ ra sông để thi công) vào được bờ an toàn. Anh Khương là người đu dây thép thứ hai, nhưng dây bị đứt, bị lũ cuốn trôi. Hai người còn lại không đu dây tìm được nơi trú an toàn.

N.Đ.T
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.