Xã hội

Vẫn chưa tìm thấy ngư dân mất tích trên tàu nổ bình ga

01/12/2016, 10:32
image

Tàu cá gồm 5 người ra khơi đến cửa biển Tam Quan Bắc thì phát nổ, khiến 5 người rơi xuống biển...

mua-to-song-lon-khi-tim-ngu-dan-mat-tich

Tàu cá BĐ 44106 TS  bị nổ bình ga đã được kéo vào bờ. Mưa to kèm sóng lớn nên lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy ngư dân mất tích.

Theo ông Công, hiện vùng ven biển trên địa bàn xuất hiện mưa to, nước lớn kèm sóng mạnh nên công tác tìm kiếm, cứu nạn ngư dân Võ Sượt (48 tuổi, ở thôn Tân Thạnh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) bị mất tích do nổ bình ga trên tàu cá BĐ 44106 (sáng 30/11) gặp nhiều khó khăn, trở ngại. 

"Chúng tôi đang chỉ đạo công an, bộ đội biên phòng tích cực tìm kiếm. Sóng đánh mạnh nên tàu thuyền không thể tiếp cận hiện trường tàu cá gặp nạn, tình hình đang rất căng thẳng” - ông Công nói.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 30/11, tàu cá BĐ 44106 của ông Nguyễn Thể (ở thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) hành nghề lưới sâu chở theo 5 người đang chạy ra cửa biển Tam Quan Bắc, thì bất ngờ bị nổ bình ga và chìm hoàn toàn.

Cả 5 người trên tàu bị hất văng xuống biển. Trong đó, ngoài ông Sượt mất tích, bốn người khác trên tàu được cứu kịp thời. Riêng ông Nguyễn Long (trú thôn Tân Thạnh 1, xã Tam Quan Bắc) lái tàu, bị bỏng nặng. Từ chiều 30/11, tàu cá BĐ 44106 đã được trục vớt sau khi bị sóng đánh cách xa hiện trường vụ nổ bình ga hơn 1km.

Cũng trong sáng 30/11, tàu cá BĐ 96344 TS công suất 420cv của bà Đỗ Thị Lốt, thuyền trưởng là ông Đinh Công Quang cùng ở xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn) bị gãy trục láp thả trôi lúc 5 giờ ngày 30/11 tại vùng biển có tọa độ 17020’N - 108030’E (cách Đà Nẵng 70 hải lý về phía Nam Tây Nam). Lúc này, trên tàu có 7 thuyền viên.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu HQ 628 ra hỗ trợ tàu BĐ 96344 TS lúc 13 giờ 23 phút ngày 30/11.

Xem thêm video Rớt nước mắt đón 34 ngư dân bị nạn trở về:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.