Vận tải

Vận chuyển bằng đường bộ thiết bị y tế giúp Campuchia chống dịch Covid-19

05/04/2020, 14:59

Khẩu trang, bộ xét nghiệm Covid-19 do Việt Nam viện trợ Campuchia chống dịch Covid-19 được vận chuyển bằng đường bộ đã đến nơi tiếp nhận.

img
Thùng hàng khẩu trang y tế do Chính phủ Việt Nam viện trợ Campuchia

Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, tối qua (4/4), các trang thiết bị y tế Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Campuchia được vận chuyển bằng đường bộ đã tới Thủ đô Phnôm Pênh.

Đây là chương trình đối ngoại của Chính phủ Việt Nam đối với Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia về việc viện trợ trang thiết bị y tế cấp thiết như: quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, hệ thống xét nghiệm, cùng bộ xét nghiệm dịch Covid-19 để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì xây dựng phương án và chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Campuchia. Sau khi thống nhất với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ GTVT quyết định phương án vận chuyển số hàng hóa trên bằng đường bộ.

Theo bà Hiền, xác định đây là hoạt động đối ngoại quan trọng, thể hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của Việt Nam, đồng thời thể hiện mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Bộ GTVT đã khẩn trương phối hợp với Sở GTVT TP Hồ Chí Minh xây dựng phương án vận chuyển, đồng thời vận động được Công ty TNHH Khải Nam vận chuyển hàng miễn phí sang Campuchia.

"Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cán bộ phòng quản lý vận tải của Sở GTVT TP Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Khải Nam tích cực phối hợp, hỗ trợ các đầu mối cung ứng vật tư y tế bốc xếp hàng hóa đảm bảo nhanh nhất. Công ty Khải Nam cũng bố trí phương tiện chất lượng và lên phương án vận chuyển tối ưu nhất để vận chuyển hàng hóa đến Campuchia đúng thời gian", bà Hiền nói.

Ông Oàn Lộc Bình, Giám đốc Công ty Khải Nam cho biết, đúng 13h30 ngày 4/4, chuyến xe đã được xuất phát từ Kho hàng hóa của Vietnam Airlines, 49 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Đến cửa khẩu Mộc Bài, để tiết kiệm thời gian làm thủ tục, doanh nghiệp Khải Nam đã đổi đầu kéo của doanh nghiệp tại Campuchia để đảm bảo mọi thủ tục xuất nhập cảnh nhanh nhất, lái xe thông thạo nhất để tiếp tục hành trình đi Campuchia. Đến 21h30, hàng hóa viện trợ đã được chuyển đến thủ đô Phnom Pênh an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.