Pháp đình

Vận chuyển gần 40kg ma túy về Việt Nam, hai đối tượng lĩnh án tử hình

01/04/2021, 17:20

Hai đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam lãnh án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy

img

Nguyễn Đức Tài và An Ngọc Hà tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 1/4, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên bị cáo An Ngọc Hà (SN 1985, ngụ tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Đức Tài (SN 2000, ngụ TP Hải Phòng) mức án tử hình cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tối 8/5/2020, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức mật phục tại khu vực bờ sông Bình Di (thuộc Tổ 5, ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Khoảng 20h, lực lượng phát hiện Hà, Tài, Ngao (chưa rõ địa chỉ) đi xuồng máy từ Campuchia về Việt Nam, biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận kiểm tra.

3 đối tượng nhanh chóng mang theo các bọc nylon màu đen lên 2 xe Honda đi đến khu vực tổ 23, ấp Tân Khánh, rồi lên ô tô biển số 67A - 050.67 chạy về hướng huyện An Phú.

img

Tang vật trong vụ án.

Tổ công tác truy đuổi đến khu vực chợ Đồng Ky thuộc xã Quốc Thái thì bắt giữ được Hà và Tài, còn Ngao chạy thoát.

Kiểm tra ô tô, phát hiện 6 bọc nylon màu đen có chứa 40 bọc nylon bên trong có chứa gần 40kg ma túy.

Các bị cáo khai nhận, số ma túy nói trên là vận chuyển thuê cho Ngao từ Campuchia về TP. HCM để lấy tiền công.

Căn cứ vào tình tiết và diễn biến của vụ án, kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Tài và Hà mức án nêu trên.

Riêng đối tượng Ngao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.