Hạ tầng

Vẫn còn 1 công trình vi phạm hành lang an toàn cầu nghìn tỷ ở Hải Phòng

25/03/2020, 11:23

Lực lượng chức năng đã yêu cầu các doanh nghiệp có công trình vi phạm hành lang an toàn cầu Bạch Đằng khẩn trương di dời, hiện vẫn còn 1 vị trí.

img
Phần công trình vi phạm của Công ty Cầu 12 tại gầm cầu Bạch Đằng

Ngày 21/2, Báo Giao thông đăng bài “Hàng loạt vi phạm xâm lấn hành làn an toàn cây cầu nghìn tỷ ở Hải Phòng” phản ánh việc hàng loạt công trình của các đơn vị, cá nhân xâm lấn hành lang an toàn cầu Bạch Đằng ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Ngay sau đó, UBND quận Hải An phối hợp cùng Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng kiểm tra thực địa, ký biên bản bàn giao mặt bằng và làm việc với các doanh nghiệp có tài sản nằm trong hành lang bảo vệ cầu Bạch Đằng. Theo đó, các doanh nghiệp đã ký cam kết di chuyển toàn bộ tài sản thuộc đơn vị quản lý ra khỏi hành lang cầu.

Cụ thể, Công ty Bê tông Thắng Lợi, Công ty bê tông Đức Cường và Công ty TNHH thương mại vận tải Sơn tùng Phát đã di chuyển toàn bộ tài sản, container, xe nâng, bồn chứa ra khỏi vị trí đất trong phạm vi hành lang an toàn cầu Bạch Đằng tại các vị trí trụ 44-48, 49-52. Hiện, từ trụ 49-52 còn tồn tại 1 lán tôn diện tích khoảng 50m2 và 2 lán tôn nhỏ của Công ty Cầu 12 vẫn chưa được di dời. Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng đã có công văn gửi Công ty Cầu 12 sớm di chuyển công trình vi phạm nhưng đến nay chưa có phản hồi.

Theo tìm hiểu, để thi công dự án cầu Bạch Đằng tại địa phận TP Hải Phòng, UBND quận Hải An đã bàn giao cho Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng 97.000 m2 đất với chiều ngang từ tim đường sang mỗi bên là 19,5 m. Khi hoàn thành, Công ty đã lắp hệ thống rào chắn bằng sắt hai bên cầu với khoảng cách mỗi bên 7m tính từ chân trụ nhằm đảm bảo hành lang an toàn cho cây cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.