Thời sự

Vấn đề biển Đông cũng nóng tại Vesak 2014

11/05/2014, 10:54

Chiều 10/5, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) diễn ra lễ bế mạc Đại lễ Phật đản LHQ - Vesak 2014 sau 4 ngày làm việc.

Diễn văn bế mạc do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak 2014 và Hòa thượng Dhammaratana, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban tổ chức quốc tế Vesak Liên hợp quốc (ICDV) đều chung nhận định Đại lễ Vesak 2014 đã thành công rực rỡ.

 

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11 – Vesak 2014. (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh phiên bế mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 11 – Vesak 2014. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đại lễ Tam hợp Đức Phật Liên Hợp Quốc năm 2014 tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ngày Phật đản LHQ ở VN thực sự trở thành ngày hội văn hóa chan hòa tinh thần đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, nêu cao thông điệp hòa bình, yêu thương trên nền tảng tư tưởng của Đức Phật - bậc minh triết được nhân loại suy tôn và ngưỡng mộ.

 

Cũng tại lễ bế mạc, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak 2014 đã báo cáo tổng kết Đại lễ và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc “Tuyên bố Ninh Bình 2014.” 

Theo Tuổi trẻ, "Tuyên bố Ninh Bình" gồm bảy điều và 31 điểm, khẳng định mỗi cá nhân, phật tử đều phấn đấu hết sức trong cuộc sống, sống đạo đức, thực hiện công bằng, bình đẳng trong xã hội, bảo vệ môi trường, vận dụng các giáo pháp của Đức Phật để nguyện cầu an lạc và hòa bình thế giới. 

Đặc biệt, Tuyên bố Ninh Bình cũng nhất trí với quyết tâm thúc đẩy hòa giải các xung đột, phê phán các hình thức sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực.

Đại lễ Vesak 2014 đã ra Tuyên bố chung Ninh Bình 2014 trong đó yêu cầu tôn trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, để duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác thế giới. Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đại lễ Vesak 2014 đã ra Tuyên bố chung Ninh Bình 2014 trong đó yêu cầu tôn trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, để duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác thế giới. Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chư tôn đức tham gia Vesak 2014 cũng rất quan tâm đến vấn đề xung đột ở biển Đông, nên đã đồng lòng nhất trí tuyên bố sẽ thúc đẩy các nhà lãnh đạo giải quyết tranh chấp liên quan đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thông qua đàm phán và các biện pháp hòa bình khác nhau, thông qua luật pháp quốc tế mà đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 để duy trì ổn định và hợp tác thế giới.

Tối 10/5, các đức Tăng thống, lãnh đạo Phật giáo thế giới, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức cùng hàng chục nghìn tăng ni, tín đồ Phật tử và khách du lịch đã tham dự lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới tại quảng trường điện Tam Thế, chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi tiến hành các nghi lễ tâm linh, 5.000 ngọn nến đã được thắp sáng khiến quảng trường điện Tam Thế trở nên lung linh, huyền ảo.

Theo Thanh Niên, đoàn tăng ni Trung Quốc gồm 60 người đã rời Vesak ngay trong ngày khai mạc (8/5) để về nước, là đoàn duy nhất trong 95 đoàn tăng ni, học giả Phật giáo, đại diện hoàng gia và chính phủ các nước không tham dự lễ bế mạc đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2014.

P.V (Tổng hợp)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.