Bóng đá

Văn Hậu đứng trước cơ hội lập kỳ tích ở châu Âu

25/02/2020, 06:30

Văn Hậu có thể trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên có danh hiệu vô địch tại châu Âu nói riêng, nước ngoài nói chung.

img
Văn Hậu thường xuyên ra sân trong màu áo áo Jong Zwolle

Chiều 24/2, Jong Heerenveen tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng tại Beloften Eredivisie (dành cho những đội dự bị tại giải VĐQG Hà Lan) khi đánh bại Jong Zwolle với tỉ số 3-2 ngay trên sân khách.

Thắng lợi này giúp Jong Heerenveen vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Nếu cứ tiếp tục duy trì đà thăng tiến như giai đoạn vừa qua, Văn Hậu cùng đồng đội sẽ có cơ hội lên ngôi vô địch.

Trường hợp kịch bản này xảy ra, hậu vệ quê Thái Bình sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên có danh hiệu ở nước ngoài. Dù chỉ là trong khuôn khổ một giải đấu dự bị, đây vẫn là vinh dự không nhỏ.

Trở lại với diễn biến trận đấu giữa Jong Heerenveen và Jong Zwolle. Văn Hậu ra sân từ đầu và chơi trọn vẹn 90 phút.

Đội khách vươn lên dẫn trước từ khá sớm và duy trì lợi thế tới hết hiệp 1 nhờ sự tập trung nơi hàng thủ. Tuy nhiên, đầu hiệp 2, Jong Zwolle bất ngờ có 2 bàn thắng để dẫn ngược Jong Heerenveen.

Không chấp nhận thất bại, đội bóng của Văn Hậu tràn lên tấn công gây sức ép liên tục trong phần còn lại của trận đấu.

Những nỗ lực của đội khách đã phát huy hiệu quả bằng 2 bàn thắng ở phút 76 và 90+2. Chung cuộc, Jong Heerenveen vượt qua đối thủ 3-2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.