Thời sự Quốc tế

Biden cố chứng minh mình không giống Trump, báo chí Mỹ bắt đầu "tạo sóng"

13/06/2021, 18:51

Ông Danyuk nói rằng truyền thông Mỹ bắt đầu "tạo nền" cho cuộc gặp giữa Putin và Biden.

img

Ông Nikita Danyuk.

Thành viên Văn phòng công vụ Nga – ông Nikita Danyuk bình luận về thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định chuyển "tín hiệu cứng rắn" tới người đứng đầu nước Nga trong cuộc gặp sắp tới với ông Vladimir Putin.

Theo ông Nikita Danyuk, đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden, hội nghị thượng đỉnh với Vladimir Putin là một cơ hội khác để chứng minh rằng, ông ta không giống như cựu lãnh đạo Mỹ Donald Trump, ông có ý định bảo vệ lợi ích quốc gia của đất nước và sẽ rất cứng rắn khi thảo luận các chủ đề trong chương trình nghị sự song phương.

img

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng Russia Today, ông Nikita Danyuk cho rằng các báo cáo truyền thông như vậy cho thấy rằng chiến dịch thông tin đã bắt đầu - báo chí Mỹ liên kết với Nhà Trắng bắt đầu "tạo phông nền cần thiết" cho cuộc gặp của Biden và Putin.

Mục đích của chiến dịch này là chuẩn bị cho công chúng thấy được thực tế là người đứng đầu Hoa Kỳ sẽ nói chuyện gay gắt với người đồng cấp Nga và cho ông ta thấy "sức mạnh toàn diện của tình đoàn kết Euro-Đại Tây Dương."

Tuy nhiên, ông Danyuk lưu ý rằng chương trình nghị sự chỉ giới hạn trong các vấn đề ổn định chiến lược, cũng như quan hệ song phương, vì vậy có lẽ sẽ không có chỗ cho những lời "khiển trách" tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva, Thụy Sĩ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.