Thế giới giao thông

Vận tải đường sắt Trung Quốc sẽ đạt kỷ lục trong mùa hè 2017

04/07/2017, 17:08

Như mọi năm, bắt đầu từ ngày 1/7 - 31/8, Trung Quốc bước vào thời kỳ vận tải khách đỉnh điểm trong mùa hè.

30

Hành khách đông nghẹt tại nhà ga Hồng Kiều, Thượng Hải

Năm nay có điểm đặc biệt là dự kiến số chuyến đi bằng tàu sẽ đạt kỷ lục. Thời kỳ đỉnh điểm này kéo dài 62 ngày, bắt đầu khi học sinh, sinh viên nghỉ hè và có thời gian đi đây đó hoặc trở về quê thăm gia đình. 

Năm nay, dự kiến sẽ có tổng cộng 598 triệu lượt khách di chuyển bằng tàu hỏa và tàu điện, tăng 49,7 triệu lượt trong cùng kỳ năm ngoái, theo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc. 

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng này, ngành Đường sắt Trung Quốc đã thực hiện kế hoạch tuyến vận tải mới, đưa thêm tàu vào các trung tâm vận tải và tăng công suất hành khách trung bình. 

Theo đó, trong thời gian này, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Từ Châu sẽ có tuyến tàu cao tốc tới TP Lan Châu, tỉnh Cam Túc. TP Bắc Kinh cũng dự định tăng thêm số tàu để phục vụ sinh viên và khách du lịch. “Chúng tôi ước tính, sân ga đường sắt Bắc Kinh sẽ xử lý 210.000 lượt hành khách”, một quan chức cho biết.

Có thể thấy, đường sắt cao tốc đang dần trở thành sự lựa chọn được yêu thích của nhiều khách du lịch Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.