Giao thông

Vận tải Hè 2017 ngành Đường sắt đạt gần 1.200 tỷ đồng

28/09/2017, 16:54

Trong đợt hè vừa qua, TNGT đường sắt giảm gần 20%...

IMG_0267

Theo báo cáo, trong giai đoạn hè vừa qua, các chỉ tiêu về doanh thu và sản lượng hàng hóa, hành khách của ngành đường sắt đều tăng nhiều so với cùng kỳ.

Trong giai đoạn Hè 2017 (từ 1/6-31/8), ngành Đường sắt đã tổ chức tổ chức 920 đoàn tàu Thống Nhất (giảm 67 đoàn so với cùng kỳ); 3960 đoàn tàu khu đoạn.

Tổng số lượt hành khách đi tàu đạt hơn 3 triệu người, lượng hàng hóa vận chuyển cũng hơn 1,4 tỷ tấn. Tổng doanh thu vận tải toàn ngành đạt hơn 1.190 tỷ đồng.

Theo đánh giá, các chỉ tiêu về doanh thu và sản lượng hàng hóa, hành khách đều tăng nhiều so với cùng kỳ; ghi nhận những kết quả bước đầu sau hàng loạt những nỗ lực phát triển của ngành. Tuy nhiên, dù hàng hóa có doanh thu cao nhưng vận trình bình quân và suất thu đã giảm. 

Hanh-khach-ga-Ha-Noi-30-4

Tổng doanh thu vận tải toàn ngành Đường sắt đạt hơn 1.1908 tỷ đồng

Trong công tác đảm bảo ATGT đường sắt, các đơn vị liên quan trong ngành đã rào, thu hẹp lối đi tự mở gần 140 vị trí; cắm biển “Chú ý tàu hỏa” 247 vị trí; duy trì, tổ chức cảnh giới thường xuyên gần 400 vị trí.

Số vụ TNGT liên quan đến đường sắt đã giảm gần 20% so với cùng kỳ. Trong giai đoạn Hè vừa qua đã xảy ra 78 vụ tai nạn, làm chết 37 người, bị thương 42 người.

Tại Hội nghị, các đại biểu, đơn vị thành viên đã tổ chức thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp nhằm tiếp tục duy trì đà tăng trường, tạo sức bật cho việc phát triển của ngành Đường sắt trong thời gian tới.

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đã xây dựng 11 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Trong đó, đơn vị tập trung vào công tác quản trị kinh doanh vận tải như thiết lập thành phần đoàn tàu phù hợp nhu cầu hành khách, cắt nối toa xe, chủ động điều tiết phương án phân bổ bán vé. Ngoài ra còn tăng cường khảo sát nắm bắt thị trường, nâng cao kỹ năng giao tiếp phục vụ khách hàng cho đội ngũ nhân viên….

IMG_0269

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị thành viên cần tích hơn nữa trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm thu hút khách đến với đường sắt.

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường đường sắt Sài Gòn cũng chia sẻ đã liên kết hơn 150 đơn vị lữ hành nhằm tạo ra một nguồn khách ổn định.

Đánh giá về công tác vận tải Hè, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sự tăng trưởng chưa thật sự bền vững. Ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị thành viên nhưng ông Minh cũng chỉ ra nhiều điểm tồn tại trong công tác quản lý điều hành và phục vụ hành khách.

“Chúng ta phải thay đổi lại tư duy, thay đổi cách thức, xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh, xác định lại giá thành từng đoạn tuyến bao nhiêu rồi từ đó tạo biểu đồ giá, xây dựng các chương trình khuyến mãi thì mới thu hút khách được. Chúng ta không được ngủ quên trên quá khứ nữa”, ông Minh đề nghị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.