Hạ tầng

Vành đai 3 TP.HCM sẽ khởi công ngày 18/6, sớm hơn kế hoạch

06/06/2023, 10:52

Dự án Vành đai 3 qua địa bàn TP.HCM đã bàn giao được 77% mặt bằng, đảm bảo điều kiện để khởi công sớm hơn so với kế hoạch.

Ngày 6/6, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết, đến thời điểm này công tác GPMB của dự án Vành đai 3 cơ bản đã đạt tiến độ, dự kiến khởi công ngày 18/6, sớm hơn kế hoạch 10 ngày.

img

Một người dân ở Huyện Hóc Môn đồng thuận bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp cho dự án Vành đai 3. Ảnh V.Thành.

Theo chủ đầu tư, hiện nay dự án Vành đai 3 đã đạt được gần 77% khối lượng mặt bằng phục vụ dự án, đủ khởi công trong những ngày tới.

Đi đầu trong việc chi trả bồi thường mặt bằng là huyện Hóc Môn, đạt hơn 92% tỉ lệ bàn giao đất, đạt 91/98 ha tổng diện tích mặt bằng. Huyện Hóc Môn có 332 hộ dân bị ảnh hưởng, với số tiền bồi thường, hỗ trợ khoảng 2.338 tỷ đồng.

Tiếp đó là huyện Bình Chánh, địa phương này đã đạt hơn 85% tỉ lệ bàn giao mặt bằng, số tiền bồi thường, hỗ trợ khoảng 4.829 tỷ đồng.

Huyện Củ Chi cũng đã chi trả bồi thường đạt 75,78%, hiện có 49/65 ha diện tích mặt bằng.

TP Thủ Đức đã chi trả bồi thường dự án Vành đai 3 đạt hơn 48%, số tiền bồi thường, hỗ trợ khoảng 8.283 tỷ đồng.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM là dự án giao thông lớn nhất từ trước đến nay ở phía Nam, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng (giai đoạn 1).

Tuyến Vành đai 3 dài 76km, là công trình liên vùng, đi qua 4 địa phương: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Tuyến đường được dự kiến khởi công giữa năm 2023, hoàn thành sau 3 năm. Đây được xem là cung đường chiến lược, ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp không chỉ 4 tỉnh, thành dự án đi qua mà tác động tới cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đoạn qua TP.HCM dài 47km, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 397ha, với 1.670 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 663 hộ phải giải tỏa trắng.

Trong khi đó, chủ đầu tư các dự án thành phần vành đai 3 TP.HCM qua tỉnh Bình Dương, Long An cũng đã thông báo khởi công trước 30/6/2023.

Còn với tỉnh Đồng Nai, nếu kịp hoàn thành các thủ tục, dự án cũng sẽ khởi công vào cuối tháng 6 này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.